Bảo vệ quán karaoke chém 3 khách thương vong

Phạm Út sau khi ra đầu thú và hiện trường nơi nhóm thanh niên bị chém
Phạm Út sau khi ra đầu thú và hiện trường nơi nhóm thanh niên bị chém
Anh Trương Minh Thiện (23 tuổi) cùng nhóm bạn bị vây đánh tại quán karaoke sau khi mâu thuẫn với các bảo vệ việc lấy xe.

Nhóm khách gần chục người, trong đó có hai cô gái, sau khi dự tiệc sinh nhật đã đến hát karaoke trên đường Nguyễn Xiển (TP Nha Trang) rạng sáng 29/11. Họ đi bốn xe máy, song lúc về một chiếc nằm trong góc khuất không lấy ra được nên nhờ bảo vệ giúp, nhưng bị từ chối rồi hai bên cãi vã.

Lúc ẩu đả, anh Thiện bị nhóm đối phương chém nhiều nhát, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai người bạn cũng bị thương vùng đầu, tay và chân.

Các nghi can nhanh chóng tẩu thoát. "Chúng tôi vào can ngăn nhưng họ vẫn lao vào truy sát", Lê Thị Bích Vân, 21 tuổi, cô gái trong nhóm nạn nhân nói.

Cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng cùng những người liên quan, trích xuất camera để điều tra. 

Được biết, khuya 29/11, Phạm Út (28 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) đã đến công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đầu thú và khai nhận hành vi chém người của mình.

Theo Theo VnExpress, Zing
MỚI - NÓNG