Báo Thái Lan lo đội nhà bị loại sớm ở giải U18 Đông Nam Á

HLV Issara Sritaro đang chịu nhiều sức ép
HLV Issara Sritaro đang chịu nhiều sức ép
TPO - Trước thềm trận gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối nay, truyền thông Thái Lan bày tỏ lo ngại đội tuyển U18 của họ bị loại sớm ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

Đội tuyển U18 Thái Lan đang gây nhiều thất vọng khi thi đấu không thành công tại giải U18 Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, thất bại 3-4 trước Campuchia khiến họ nhận nhiều chỉ trích từ phía CĐV nước nhà. Thậm chí, truyền thông Thái Lan còn gọi thất bại này là cú sốc lịch sử.

Sau 3 lượt trận, U18 Thái Lan mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng và đứng trước nguy cơ bị loại rất cao. Không còn quyền tự quyết ở vòng bảng, để nuôi hy vọng mong manh đi tiếp, U18 Thái Lan buộc phải đánh bại chủ nhà Việt Nam và hy vọng U18 Malaysia để thua U18 Úc.

Trước thềm trận đấu quyết định gặp U18 Việt Nam, tờ Siam Sport của Thái Lan bày tỏ sự lo ngại cho thầy trò HLV Isara Sritharo sẽ "lành ít dữ nhiều".

"Thái Lan cần thắng cả hai trận cuối trước Việt Nam và Malaysia, đồng thời ghi nhiều bàn thắng để phòng trường hợp phải đua hiệu số. Cửa vào bán kết của Thái Lan hiện rất hẹp khi chỉ có một điểm, kém vị trí nhì bảng năm điểm và chỉ còn hai trận trong tay. Đây có thể là lần đầu tiên sau 14 năm, Thái Lan không qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á", Siam Sport bình luận. 

 Nếu không đánh bại U18 Việt Nam tối nay, U18 Thái Lan sẽ bị loạ. Lần gần nhất U18 Thái Lan không vượt qua vòng bảng là năm 2005 khi giải đấu được tổ chức tại Indonesia. Ngoài ra, vào các năm 2012 và 2013, Thái Lan không cử đội hình tham dự giải.

U18 Thái Lan đang là đội có số lần vô địch giải U18 Đông Nam Á nhiều nhất với 5 lần (2002, 2009, 2011, 2015 và 2017). Trong 5 giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng, sau đó có 2 lần vô địch (2015, 2017), 1 lần hạng Nhì (2016), 1 lần hạng Ba (2014) và 1 lần hạng 4 (2018). Ở trận tranh hạng Ba năm ngoái, U18 Thái Lan nhận thảm bại 0-5 trước chủ nhà Indonesia.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.