Bảng lương ở Barca: Messi, Neymar, Suarez và phần còn lại

Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất Barcelona
Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất Barcelona
Tờ Dario Sport (thân Barcelona) vừa tiết lộ bảng lương của CLB Barcelona. Trong đó, Messi, Neymar và Suarez đã cho thấy sự chênh lệch so với phần còn lại.

Tờ Dario Sport vừa tiết lộ top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất ở Barcelona. Đáng chú ý, bộ ba Messi, Neymar và Suarez hưởng lương cao hơn hẳn so với phần còn lại của đội bóng.

Trong đó, Messi là người hưởng lương cao nhất đội bóng. Mức lương của tiền đạo người Argentina lên tới 21,2 triệu euro/năm. Còn hai cầu thủ Neymar và Suarez cùng nhận lương 16 triệu euro/năm. Đây là điều dễ hiểu bởi bộ ba cầu thủ này không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn mà còn đem lại doanh thu cao cho CLB từ bản quyền hình ảnh.

Còn lại, người đứng tiếp theo là Iniesta và Sergio Busquets chỉ hưởng lương bằng một nửa so với Suarez và Neymar (8 triệu euro/năm). Tiếp theo là Ivan Rakitic với 6,5 triệu euro/năm và Pique với 5,8 triệu euro/năm.

Những cầu thủ khác nhận lương khá thấp. Dù là nhân tố quan trọng nhưng Mascherano chỉ nhận được 4,5 triệu euro/năm, Jordi Alva và Arda Turan nhận 4 triệu euro/năm.

Cũng theo tờ Dario Sport, Barcelona đang rục rịch đàm phán với những trụ cột (trong đó có cả Neymar, Suarez). Do đó, mức độ phân hóa bảng lương của CLB có thể lớn hơn nữa.

Trong những năm qua, Barcelona đang bị cảnh báo về tình trạng quỹ lương phình to. Hiện tại, quỹ lương đang chiếm tới 75% doanh thu của CLB. Đó thực sự là con số đáng báo động. BLĐ của CLB đang phải cố gắng điều chỉnh quỹ lương của đội bóng nếu không muốn rơi vào tình trạng nguy hiểm trong tương lai.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...