Bằng Kiều, Thu Phương sẽ không được cấp thẻ hành nghề

Bằng Kiều, Thu Phương sẽ không được cấp thẻ hành nghề
Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, những ca sĩ Việt kiều về nước biểu diễn như Bằng Kiều, Thu Phương..sẽ không được cấp thẻ hành nghề vì việc về Việt Nam biểu diễn của họ không phải cả đời.

Bằng Kiều, Thu Phương sẽ không được cấp thẻ hành nghề

> Ca sĩ Bằng Kiều: 'Tôi là người thăng trầm chứ không đào hoa'
> Bằng Kiều: 'Chia tay là số phận’

Dự thảo sẽ thu hổi thẻ hành nghề khi vi phạm
Dự thảo sẽ thu hổi thẻ hành nghề khi vi phạm.

Ngày 8/11, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện cơ quan thông tấn, báo chí về Đề án Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Chia sẻ về lý do xây dựng đề án, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) cho biết, theo thống kê không chính thức trên toàn quốc có khoảng 2000 doanh nghiệp có chức năng hoạt động nghệ thuật biểu diễn với khoảng gần 10.000 nghệ sĩ, người mẫu, trong đó có 1/3 số lượng nghệ sĩ, người mẫu ngoài công lập.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây hoạt động nghệ thuật biểu diễn nảy sinh nhiều bất cập như chạy theo thị hiếu khán giả để trục lợi, trang phục biểu diễn hở hang, phản cảm, hát nhép...Chính vì thế, đề án ra đời để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn, trình diễn thời trang.

Dự thảo cũng chỉ rõ những đối tượng được cấp thẻ hành nghề, theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn thì Bộ thực hiện cơ chế rộng mở giúp cho các nghệ sĩ được thông thoáng trong việc cấp thẻ hành nghề.

Đặc biệt, ông Chương nhấn mạnh, thẻ hành nghề không áp dụng cho người nước ngoài sống tại Việt Nam, những ca sĩ Việt kiều về nước biểu diễn, như Bằng Kiều, Thu Phương..sẽ không được cấp thẻ hành nghề vì việc về Việt Nam biểu diễn của họ không phải cả đời, chỉ có thời hạn nhất định, có khi chỉ biểu diễn vài lần rồi đi, tất cả các ca sĩ đó thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL.

Bằng Kiều không được cấp thẻ hành nghề
Bằng Kiều không được cấp thẻ hành nghề.

Còn các thí sinh lứa tuổi thiếu nhi như Đồ rê mí, The Voice Kid muốn được cấp thẻ hành nghề thì phải có sự bảo lãnh của phụ huynh. Bởi vì, nếu quy chiếu vào độ tuổi ở Luật lao động, việc cấp thẻ hành nghề cho những cá nhân này là trái luật.

Bên cạnh đó, đại diện Cục NTBD cũng chia sẻ về trường hợp bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh), Angela Phương Trinh hay những nghệ sĩ vi phạm biểu diễn nghệ thuật. Theo ông Chương bà Tưng không nằm trong đối tượng cấp thẻ hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn. Cô cần phải được trau dồi đạo đức, rèn luyện chuyên môn, nếu đáp ứng được yêu cầu thì Cục sẽ xem xét.

Dự kiến tháng 12/2013, đề án sẽ trình Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ký ban hành. Sau đó tháng 1/2014 sẽ có thông tư quy định và tháng 4/2014 sẽ bắt đầu triển khai hướng dẫn cấp thẻ hành nghề. Năm 2016 sẽ hoàn thành cơ bản việc cấp thẻ.

Theo Thanh Huyền
Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.