Bán trẻ em sang Trung Quốc, nhận hơn 30 năm tù

Bán trẻ em sang Trung Quốc, nhận hơn 30 năm tù
TPO - Sáng 24-12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Xuân Giang (SN 1974) và Nguyễn Thị Vinh (SN 1976), đều trú xã Bình Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 21-8-2012, TAND tỉnh Hà Nam xử phạt Bùi Xuân Giang 10 năm tù, Nguyễn Thị Vinh chín năm tù về tội mua bán người và được di lý về Thanh Hoá để tiếp tục xét xử các hành vi vi phạm liên quan.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, sau khi đi làm thuê tại Khu công nghiệp Đồng Cún (Quảng Đông, Trung Quốc) năm 2007, Giang quen với Quách Thị Huyền (SN 1979), trú xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Giang được Huyền mách mối làm ăn bằng cách về Việt Nam tìm người mang sang Trung Quốc, mỗi người được Huyền trả 10 triệu đồng.

Trong quá trình về Việt Nam tìm người, tháng 9-2009, Giang gặp Vinh và bàn nhau dùng chiêu bài xin việc cho các cô gái trẻ nhưng thực chất là lừa bán bán sang Trung Quốc.

Ngày 1-2-2012, Giang và Vinh đóng giả nam giới, tìm đến nhà cháu Bùi Thị T (SN 1998) ở Xuân Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa), bảo tìm người cho xí ngiệp may, mỗi tháng trả hai triệu đồng. T đồng ý đi làm.

Qua T, Vinh và Giang biết thêm cháu Vi Thị B (SN 1995), ở xã Cán Khê, (huyện Như Thanh) cũng đang cần việc làm. Sau đó, hai đối tượng đưa T và B đến TP Móng Cái (Quảng Ninh), được Huyền trả 10 triệu đồng cho hai người.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt hai bị cáo Bùi Xuân Giang 17 năm tù, Nguyễn Thị Vinh 15 năm tù giam, tổng hợp hai tội danh “mua bán người” và “mua bán trẻ em”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG