Bạn trẻ chung tay 'Thắp sáng đêm Noel' hiến máu vì bệnh nhi

Bạn trẻ chung tay 'Thắp sáng đêm Noel' hiến máu vì bệnh nhi
TPO - Như ánh sáng từ những que diêm xua tan lạnh giá và thắp sáng ước mơ cho cô bé bán diêm, mỗi đơn vị máu được hiến thắp thêm hy vọng và sự sống cho những trẻ em mắc bệnh máu. Đó là lý do Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 06/01 tổ chức chương trình "Thắp sáng đêm Noel" và được nhiều bạn trẻ hưởng ứng.

Trước Noel nhiều ngày, các tình nguyện viên Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 06/01 đã mang đến không khí Giáng sinh tại điểm hiến máu cố định quận Đống Đa (số 10, ngõ 122 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Những sắc màu, hình ảnh của cây thông, quả châu, quả chuông và ông già Noel, xe tuần lộc... được trang trí lung linh chào đón mọi người chung tay "Thắp sáng đêm Noel".

Nguyễn Anh Quân (SN 1994) - Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 06/01 chia sẻ: "Noel là dịp để nhiều người chọn cho mình những nơi vui chơi ấm áp bên những người thân thương nhất, nhưng có những bệnh nhi mắc bệnh về máu đón Noel tại giường bệnh. Mỗi người tham gia hiến tại các điểm hiến máu cố định là đang cùng thắp sáng đêm Noel cho người bệnh".

Theo Quân, dù không truyền thông rầm rộ, nhưng với thông điệp của chương trình, lượng người đến đăng ký hiến máu đã vượt trội. Tính từ ngày 21 đến chiều 24/12, đã có hơn 100 người đăng ký và có 80 người hiến thành công.

Trần Thị Ngọc Mai (SN 1998) là một trong nhiều bạn trẻ hiến máu khi đêm Noel đã cận kề. Cô chia sẻ, đây là lần thứ tư hiến máu, nhưng là lần đầu tiên ở điểm cố định và vào dịp Noel. "Từ thông điệp ý nghĩa của chương trình, tôi mong muốn chung tay thực hiện điều ấm áp sẻ chia với những bệnh nhi đang điều trị nơi bệnh viện; đồng thời là cách để bản thân có dấu ấn kết thúc năm 2020. Những lần hiến máu trước tôi đều thấy sức khỏe bình thường nên không lo ảnh hưởng tới kế hoạch vui Noel năm nay", Mai chia sẻ.

MỚI - NÓNG