BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Sinh viên kinh tế góp tay xây dựng nông thôn mới

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Sinh viên kinh tế góp tay xây dựng nông thôn mới
TPO - Những ngày hè tình nguyện của sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM đã chính thức được khởi động vào ngày 29/6.  

Năm nay, các chiến sĩ Mùa hè xanh của trường sẽ tham gia chiến dịch tại mặt trận TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long. Năm nay, các chiến sĩ Mùa hè xanh của trường sẽ tham gia chiến dịch tại mặt trận TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long.Gần 600 chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay sẽ có mặt tại 8 xã của huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Các chiến sĩ cũng tham gia hiến máu tình nguyện và tổ chức biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao cùng thanh niên, người dân địa phương, có các chuyên đề hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, các bạn sẽ xây một cầu bêtông nông thôn trị giá 269 triệu đồng tặng bà con trong chiến dịch năm nay.Dự kiến chiến dịch Mùa hè xanh của ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ kết thúc vào ngày 27-7.  


Thiết thực chia sẻ, hỗ trợ một số tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 23-25/6 vừa qua, toàn thể công đoàn viên ngành Ngân hàng đã quyên góp ủng hộ được số tiền 2,3 tỷ đồng góp phần giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngày 29/6, tại Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng của ngành Ngân hàng đối với tỉnh Lai Châu. Cũng trong ngày 29/6/2018, NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ trao tiền ủng hộ cho Ban cứu trợ tỉnh Lào Cai. Tại buổi lễ Giám đốc NHNN tỉnh Lào Cai Trương Thanh Xuân trao cho đồng chí Tráng A Phù, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng.


Tờ South China Morning Post đưa tin một trường trung học ở thành phố Hàm Đan, thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã mua 2 chiếc xe tăng cũ về trưng bày để khích lệ tinh thần của học sinh và giáo viên. Hiệu trưởng Quách Hoành hào hứng cho biết 2 chiếc xe tăng từng thuộc biên chế quân đội Trung Quốc, lần lượt mang số hiệu 985 và 211, tương ứng với tên của 2 dự án quốc gia về phát triển giáo dục của nước này. Ban giám hiệu không tiết lộ số tiền bỏ ra mà chỉ nói: “Chúng tôi hy vọng mỗi học sinh và giáo viên sẽ thể hiện tinh thần cầu tiến, không chùn bước trước mọi khó khăn”.

Từ tâm huyết, nguồn lực đầu tư của người con quê hương và sự tham gia của những tấm lòng thiện nguyện, mùa hè này hàng trăm trẻ em Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang được có sân chơi sôi động, bổ ích và được trang bị những kỹ năng cần thiết trong cuộc sốngCác lớp dạy học âm nhạc thu hút 100 em nhỏ tham gia với các loại hình: Organ, guitar, trống.Lớp học bơi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của 5 tình nguyện viên là các thầy giáo dạy thể dục ở các trường học.

Ngày 29/6, tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) khởi công xây dựng Cầu an sinh xã hội có giá trị tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng. Công trình Cầu an sinh xã hội được thiết kế gồm phần cầu chính và phần đường hai đầu cầu. Phần cầu chính có chiều dài là 26,6m, rộng là 3,5m, trọng tải tĩnh là 2,5 tấn và tải động là 6,5 tấn. Phần đường có chiều dài là 189m và chiều rộng mặt đường là 4m. Công trình có giá trị tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng (trong đó Sabeco tài trợ 1,5 tỷ đồng và số tiền còn lại huy động các nguồn khác); dự kiến hoàn thành vào quý IV năm nay. 


Chiều 28/6, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 trong đối tượng giảng viên trẻ.Các đại biểu cho rằng, sinh viên thời đại 4.0, hội nhập quốc tế rất cần trang bị chuyên sâu ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử và kiến thức để tự tin trong môi trường toàn cầu. Đồng thời, cán bộ Hội cũng cần thường xuyên trau dồi kiến thức, cập nhật các xu hướng mới, nắm bắt kịp thời nhu cầu, tình hình sinh viên để không bị “tụt hậu” so với sinh viên.

Chương trình làm cầu nối cho những người con đang trở về quê hương từ bất cứ nơi đâu để tìm lại gia đình.Mong muốn bước tìm về của họ có người đồng hành, vơi bớt cô đơn và đẩy nhanh ngày đoàn tụ, chương trình Tìm về cội nguồn, làm cầu nối cho những người con đang trở về quê hương từ bất cứ nơi đâu để tìm lại gia đình. Buổi giao lưu đầu tiên Cội nguồn con ở đâu? sẽ được tổ chức vào 13h30 ngày 12-7-2018.Sự kiện chào đón sự tham gia của những người con nuôi gốc Việt đang trở về từ nhiều nước trên thế giới, những trẻ em đang sinh sống ở các mái ấm, những người làm cha mẹ không may thất lạc con, các chuyên gia tâm lý, những vị phụ trách mái ấm và các ban ngành liên quan…


Câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ cải thiện đáng kể các vấn đề tâm thần đang gia tăng ở  trường đại học Mỹ. “Các hoạt động do sinh viên tổ chức đã cải thiện đáng kể nhận thức về sức khỏe tâm thần và có vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh các vấn đề về sức khỏe tâm thần đe dọa sinh viên”, theo chuyên gia Bradley Stein thuộc tập đoàn Rand và là thành viên nhóm nghiên cứu.các tổ chức và nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên đã tỏ ra hiệu quả, sau khi Hiệp hội Tâm lý Mỹ cảnh báo các vấn đề về sức khỏe tâm thần của sinh viên Mỹ trở nên xấu nhất kể từ năm 1990.

Ngày 29-6, Ban Gia đình và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tổ chức chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', giai đoạn 2018-2020, tại xã biên giới Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ban tổ chức cũng đã tiến hành tập huấn và truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục con cái cho các bậc phụ huynh; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; kỹ năng họp nhóm cha mẹ về chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi; hướng dẫn chơi và làm đồ chơi cho trẻ nhỏ; kiến thức, kỹ năng triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Kiên Giang đã chủ động vận động, tuyên truyền khơi dậy và phát huy truyền thống 'tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn' của mọi thành viên trong xã hội, nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từng bước vươn lên trong cuộc sống.Với tinh thần trách nhiệm cao vì an sinh cuộc sống của các nạn nhân da cam, Tỉnh hội đã vận động được 90.000.000 đồng, trong đó, tiền mặt là 37.000.000 đồng, quà trị giá 53.000.000 đồng. Bằng nguồn tiền vận động, Tỉnh hội đã tổ chức Đoàn gồm các thành viên Ban Chấp hành Tỉnh hội và các mạnh thường quân đi thăm, chúc Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG