BẢN TIN Thể thao sáng: Van Gaal cảnh báo Di Maria

TPO - Dzeko thay Drogba ở Chelsea? Javier Hernandez báo tin vui cho Tottenham. M.U nhắm Petr Cech thay De Gea. PSG chính thức vô địch Ligue 1. Guardiola tức giận vì Bayern Munich thua ngược Freiburg.
BẢN TIN Thể thao sáng: Van Gaal cảnh báo Di Maria ảnh 1 Van Gaal thất vọng về Di Maria.
Van Gaal cảnh báo đanh thép với Di Maria.
Trong chia sẻ mới đây, HLV Louis van Gaal đã bày tỏ sự lo ngại đối với trường hợp của Angel di Maria, đồng thời nhấn mạnh tiền vệ người Argentina cần phải thi đấu nỗ lực hơn nữa nếu như muốn có một vị trí trong đội hình M.U. Hiện có tin, M.U sẵn sàng bán Di Maria cho PSG.

Dzeko thay Drogba ở Chelsea? Khi mùa giải này khép lại, Didier Drogba sẽ treo giày để chuyển sang công việc huấn luyện tại Chelsea. Ngay từ thời điểm này, HLV Jose Mourinho đã tìm người thay thế "Voi rừng". Cái tên ông nhắm tới chính là Edin Dzeko của Man City. Tiền đạo người Bosnia này có giá khoảng 14 triệu euro.
Javier Hernandez báo tin vui cho Tottenham. Javier Hernandez đã chính thức bác bỏ khả năng gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ trong thời gian tới, thay vào đó anh muốn tiếp tục chơi bóng tại Anh hoặc Tây Ban Nha. Đây là tin vui cho Tottenham, đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Mexico này. Javier Hernandez hiện khoác áo Real Madrid theo dạng cho mượn từ M.U.
M.U chấm Cech thay De Gea. Thông tin David de Gea đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Real Madrid xuất hiện ngày càng nhiều trên các mặt báo. Về phía mình, M.U cũng rục rịch tìm kiếm người thay thế. Một trong những cái tên họ nhắm tới chính là Petr Cech, thủ thành đang bị thất sủng tại Chelsea và muốn ra đi.
M.U sẵn sàng trả 50 triệu bảng cho Muller. Tờ The Independent cho hay, HLV Louis van Gaal rất quan tâm tới Thomas Muller của Bayern Munich và nếu tiền đạo người Đức này muốn ra đi, ông sẵn sàng thuyết phục Ban lãnh đạo M.U chi ra số tiền chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu bảng. Hiện Muller đang có những bất đồng với HLV Pep Guardiola.
Napoli chấm Mihajlovic thay Benitez. Đề phòng cho trường hợp HLV Rafa Benitez vẫn giữ nguyên quyết định rời Napoli khi mùa giải năm nay khép lại, Ban lãnh đạo đội bóng này đã bắt đầu liên hệ với Sinisa Mihajlovic. Chiến lược gia người Serbia này vừa có một mùa giải tương đối thành công cùng Sampdoria.
Steven Gerrard bác bỏ khả năng trở lại Chelsea. Trong lễ chia tay Liverpool, Steven Gerrard đã bác bỏ khả năng trở lại sân Anfield thi đấu khi giải bóng đá nhà nghề Mỹ nghỉ giữa mùa. Theo tiền vệ kỳ cựu người Anh, trong những thời điểm như thế, anh muốn dành thời gian cho gia đình. Theo tiết lộ, Gerrard sẽ khoác áo LA Galaxy kể từ mùa giải tới.
PSG chính thức vô địch Ligue 1. Với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Montpellier đêm qua, PSG đã chính thức vô địch Ligue 1 trước 1 vòng đấu. Matuidi và Lavezzi là tác giả của hai bàn thắng cho đội khách. Trong khi đó, bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi Mounier. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 5 trong lịch sử PSG và thứ 3 trong vòng 3 năm trở lại đây.
M.U chắc suất dự Champions League. Với việc Liverpool thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace ở vòng 37 giải Premier League, đội bóng của Louis Van Gaal đã chắc chắn cán đích ở top 4 khi khoảng cách giữa M.U và “The Kop” vẫn là 4 điểm khi giải chỉ còn 1 vòng. Tại vòng này, “Quỷ đỏ thành Manchester” sẽ tiếp Arsenal tại Old Trafford. Nếu thắng, họ có thể cán đích ở top 3, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau.
Guardiola tức giận vì Bayern Munich thua ngược Freiburg. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng “Hùm xám” đã thiếu ý chí chiến đấu khi để đối thủ đang ở trong cuộc chiến trụ hạng đánh bại với tỉ số 2-1 dù đã dẫn trước ngay phút 13 nhờ bàn thắng sớm của Schweinsteiger. Đó đã là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường của Bayern Munich.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.