BẢN TIN Thể thao sáng: Neymar để ngỏ khả năng gia nhập M.U

Neymar để ngỏ khả năng gia nhập M.U.
Neymar để ngỏ khả năng gia nhập M.U.
TPO - Man City trở lại ngôi đầu. Tân binh Pedro tỏa sáng, Chelsea hạ West Brom 3-2. Juventus thúc thủ trận mở màn. Barcelona thắng nhọc Atheltic Bilbao. Messi lần thứ 5 đá hỏng penalty.
Neymar để ngỏ khả năng gia nhập M.U. Trả lời phỏng vấn báo chí Brazil về khả năng gia nhập M.U, Neymar thừa nhận đó là điều hoàn toàn có thể. Tuy vậy, chân sút 24 tuổi này khẳng định, thời điểm hiện tại, anh hạnh phúc ở Barcelona và sẽ chỉ cân nhắc tới viễn cảnh kể trên trong tương lai. Được biết, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Neymar lên tới 135 triệu bảng.
Man City trở lại ngôi đầu. Với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Everton ở trận đấu muộn tại vòng 3 Premier League vào đêm qua, Man City đã nối dài thành tích toàn thắng của mình lên con số 3 liên tiếp, đồng thời trở lại ngôi đầu bảng. Những người lập công cho đội bóng áo xanh thành Manchester là Kolarov và Nasri.
Tân binh Pedro tỏa sáng, Chelsea hạ West Brom 3-2. Trong trận chính thức đầu tiên cho Chelsea, tân binh trị giá 21,3 triệu bảng Pedro Rodriguez đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. 2 bàn còn lại của đội bóng thành London được thực hiện bởi Diego Costa và Cesar Azpilicueta. Bên phía West Brom, James Morrison lập cú đúp.
Juventus thúc thủ trận mở màn. Ngay trong trận đấu tiên trong mùa giải mới, Juventus đã gây thất vọng tràn trề khi để Udinese đánh bại với tỷ số 1-0. Cyril Thereau là tác giả của bàn thắng duy nhất. Như vậy, chuỗi 48 trận bất bại liên tiếp của Juventus trước Udinese đã chính thức khép lại. Ngoài ra, họ cũng trở thành nhà vô địch Serie A đầu tiên thất bại ở vòng mở màn.
Barcelona thắng nhọc Atheltic Bilbao. Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã bị Atheltic Bilbao đánh bại với tổng tỷ số 5-1. Vậy nên thầy trò Luis Enrique rất quyết tâm để phục thù. Trận này, đội khách tiếp tục thiếu vắng một loạt trụ cột, trong đó có Neymar. Tuy vậy, nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Luis Suarez, họ đã có chiến thắng 1-0.
Messi lần thứ 5 đá hỏng penalty. Trong trận đấu với Atheltic Bilbao, Lionel Messi đã đá hỏng quả penalty ở phút thứ 31. Đây là lần thứ 5, ngôi sao người Argentina đá hỏng những quả 11m trong hơn 10 năm thi đấu tại La Liga. Tính cho tới lúc này, Messi đã thực hiện 43 quả penalty và có 38 lần thành công.
Real Madrid gây thất vọng. Trong chuyến làm khách tới Sporting Gijon, Real Madrid đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0. Trận này, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema đều chơi rất thất vọng. Sau trận đấu, HLV Rafa Benitez bình thản nhận kết quả không tốt, đồng thời nói rằng, đội nhà cần phải cải thiện ở những trận sắp tới.
Dortmund "tàn sát" Ingolstadt. Bị tân binh Ingolstadt cầm hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên, bước vào hiệp 2, Dortmund đã gia tăng sức ép mạnh mẽ và ghi liên tiếp 4 bàn thắng. Những người lập công là Matthias Ginter, Marco Reus,  Shinji Kagawa và Pierre-Emerick Aubameyang. Như vậy, qua 2 trận, Dortmund toàn thắng, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào.
Thắng Đồng Nai, B.Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng V.League. Sau đúng 1 ngày tạm để Thanh Hóa vượt lên, B.Bình Dương đã giành lại ngôi đầu bảng nhờ trận thắng 2-1 trước Đồng Nai. Trọng Hoàng là người lập cú đúp cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung trong trận đấu này. Bàn danh dự của đội khách được thực hiện bởi Henry.
Federer, Serena Williams vô địch Cincinnati Masters. Ở chung kết đơn nam Cincinnati Masters 2015, Roger Federer đã đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 7-6, 6-3 để giành cúp vô địch. Trong khi đó ở giải nữ, Serena Williams cũng chỉ mất 2 set (6-3, 7-6) để hạ gục đối thủ Siomna Halep, qua đó bảo vệ thành công cúp vô địch.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.