BẢN TIN Thể thao: M.U chia tay cầu thủ thứ 9

Guillermo Varela chính thức rời M.U.
Guillermo Varela chính thức rời M.U.
TPO - Sanchez bất ngờ có mặt tại Paris. Fan M.U muốn Ban lãnh đạo trả thêm tiền cho Chelsea vụ mua Matic. “Ronaldo Myanmar” tỏa sáng, U22 Myanmar thắng thuyết phục. HLV Hữu Thắng thiết quân luật tại U22 Việt Nam...

M.U chia tay cầu thủ thứ 9. Nguồn tin độc quyền của tờ Manchester Evening News khẳng định, Guillermo Varela đã đồng ý các điều khoản để rời M.U và trở lại thi đấu cho Penarol theo một bản hợp đồng dài hạn. Được biết, Valera chính là cầu thủ thứ 9 rời “Quỷ đỏ” trong hè 2017, sau Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Adnan Januzaj, Regan Poole, Josh Harrop, Sam Johnstone, Cameron Borthwick-Jackson và Timothy Fosu-Mensah.

Sanchez bất ngờ có mặt tại Paris. Cụ thể, Alexis Sanchez vừa đăng một dòng tweet đề cập đến ca sĩ Richard Marx với nội dung: "Tôi sẽ ghi nhớ lời nói của anh và nếu anh muốn, chúng ta có thể chơi bóng tại sân Emirates." Dòng tweet chẳng mang ý nghĩa gì nhiều nhưng quan trọng là vị trí mà Sanchez chia sẻ nó lại đang ở chính Paris, "đại bản doanh" của CLB PSG.

Fan M.U muốn Ban lãnh đạo trả thêm tiền cho Chelsea vụ mua Matic. Chứng kiến Nemanja Matic tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 trước West Ham ở trận mở màn Premier League mùa giải 2017/18, các CĐV M.U đã tỏ ra rất phấn khích. Một số cho rằng, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” nên trả thêm tiền cho Chelsea trong thương vụ mua tiền vệ người Serbia này.

Lukaku chia sẻ cảm xúc khi lập cú đúp cho M.U. Tiền đạo tân binh Romelu Lukaku thừa nhận, cảm giác lập cú đúp cho M.U trong trận thắng West Ham 4-0 hồi đêm qua giống hệt như trong mơ. Đồng thời, tuyển thủ Bỉ cho biết đây là khởi đầu khá tốt của anh khi khoác áo “bầy Quỷ đỏ”. Lukaku cũng không quên hứa sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại nhiều chiến thắng cho CLB.

M.U mua sao trẻ người Bồ Đào Nha. Báo giới Bồ Đào Nha cho hay, M.U sắp sở hữu chữ kí của Bruno Amorim, tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB U.D. Oliveirense (Bồ Đào Nha). Hiện thương vụ đã hoàn tất 90% và Amorim sẽ bắt đầu khoác áo U23 “Quỷ đỏ” từ tháng 9. Bruno Amorim, 19 tuổi, bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ mùa giải 2015/16.

“Ronaldo Myanmar” tỏa sáng, U22 Myanmar thắng thuyết phục. Aung Thu – người được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo của bóng đá Myanmar” đã có một trận đấu tuyệt hay, ghi cả 2 bàn thắng giúp U22 Myanmar đánh bại U22 Singapore với tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp U22 Myanmar mở toang cách cửa giành vé vào bán kết.

U22 Việt Nam nhận tin cực vui trước trận gặp U22 Đông Timor. Sau khi chốt danh sách dự SEA Games 29, HLV Hữu Thắng và toàn bộ đội U22 Việt Nam đã đón nhận tin vui. Theo đó, thủ môn Phí Minh Long đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trước đó hai ngày, Minh Long được chuẩn đoán bị chấn thương ở cổ tay và phải tới bệnh viện Kuala Lumpur kiểm tra.

HLV Hữu Thắng thiết quân luật tại U22 Việt Nam. Trước trận ra quân tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã bắt đầu tiến hành thiết quân luật để các học trò của mình có sự tập trung cao độ nhất. Cụ thể, toàn đội sẽ phải nộp lại điện thoại trước mỗi trận đấu. Đây là quy định bắt buộc, ai cũng phải tuân thủ để đảm bảo sự tập trung và cả những vấn đề “nhạy cảm” khác.

Fox Sports nhận định bất ngờ về U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Tờ Fox Sports Asia nhận định, không một đội bóng nào khác ngoài Việt Nam có thể cản Thái Lan giành HCV SEA Games 29: “Nếu có một quốc gia có thể ngăn cản sức mạnh của Thái Lan, thì đó chỉ có thể là Việt Nam. Với hàng loạt những lò đào tạo trẻ chất lượng như Hà Nội, HAGL cùng những HLV trẻ xuất sắc, Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ được xem là tốt nhất từ trước đến nay”.

Nadal trải lòng về thất bại tại Rogers Cup 2017. Để thua Shapovalov một cách đau đớn tại Rogers Cup, qua đó bỏ lỡ cơ hội lên ngôi số 1 thế giới, Nadal tỏ ra buồn bã: “Cậu ấy giành chiến thắng, thật tuyệt cho cậu ấy. Đó quả thực là một câu chuyện hay nhưng tôi chẳng hề thích thú khi trở thành một phần trong câu chuyện đó".

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".