Bản tin Thể thao: Matic kiểm tra y tế ở M.U, chờ ngày ra mắt

Matic đang ở rất gần M.U.
Matic đang ở rất gần M.U.
TPO - HLV Hữu Thắng chốt quân U22 Việt Nam. Chicharito “cưa đổ” nữ diễn viên xinh đẹp. Ramos cầu mong Neymar chia tay Barcelona. Roma “trêu tức” M.U vụ Radja Nainggolan. Perez “chốt hạ” mua Mbappe trong 10 ngày tới. Ibrahimovic muốn thi đấu thêm 5 năm nữa...

Matic kiểm tra y tế ở M.U, chờ ngày ra mắt. Một loạt tờ báo uy tín của Anh đưa tin, Chelsea đã đồng ý bán Nemanja Matic cho M.U với giá 40 triệu bảng. Ngay trong buổi tối qua (theo giờ địa phương), tiền vệ người Serbia này đã di chuyển tới Manchester để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Dự kiến, anh sẽ ra mắt CLB trong một vài ngày tới.

HLV Hữu Thắng chốt quân U22 Việt Nam. Sau trận đấu với Ngôi sao K.League, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chốt phương án loại 3 cầu thủ để chuẩn bị bước vào chiến dịch cày ải cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29. Theo đó những gương mặt bị vị thuyền trưởng người Hà Tĩnh gạch tên gồm: Đức Huy (CLB Hà Nội), Nguyễn Anh Tài (TP HCM) và Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

Chicharito “cưa đổ” nữ diễn viên xinh đẹp. Trên trang Instagram, tiền đạo Chicharito của West Ham vừa cho đăng tải một bức ảnh khoe cảnh đang ôm người đẹp “bí ẩn” rất đằm thắm. Dù chỉ thấy đằng sau của chân dài này, nhưng giới thạo tin đã khẳng định, đây chính là nữ diễn viên 25 tuổi người Tây Ban Nha - Andrea Duro.

Ramos cầu mong Neymar chia tay Barcelona. Trung vệ Sergio Ramos (Real Madrid) thừa nhận, anh rất muốn tiền đạo Neymar sẽ chia tay Barcelona trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 đóng cửa. Tuy nhiên, tuyển thủ Tây Ban Nha cho biết mọi chuyện sẽ do chân sút 25 tuổi quyết định chứ không phải anh.

Roma “trêu tức” M.U vụ Radja Nainggolan. Như đã biết, Nainggolan đã từ chối lời đề nghị của “Quỷ đỏ” Manchester để gia hạn hợp đồng với AS Roma. Có lẽ do hứng khởi vì điều này, tiền vệ Strooman đã cho biết. “Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có Nainggolan, AS Roma trở nên mạnh mẽ hơn khi có anh ấy trong đội. Tôi hạnh phúc vì Nainggolan và Daniele De Rossi ở Roma.”

Perez “chốt hạ” mua Mbappe trong 10 ngày tới. Theo tờ Don Balon, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định sẽ “chốt hạ” thương vụ đình đám Mbappe trong 10 ngày nữa. Tức là trước hoặc sau thời điểm Real đá xong Siêu cúp châu Âu với MU vào ngày 8/8. Dự kiến, Real sẽ phải trả Monaco khoảng 180 triệu euro để chiêu mộ “thần đồng” người Pháp.

Ibrahimovic muốn thi đấu thêm 5 năm nữa. Mặc dù phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương, nhưng tiền đạo Zlatan Ibravimovic vẫn tự tin khẳng định bản thân có thể thi đấu đỉnh cao thêm 5 năm nữa. Bản giao của chân sút 35 tuổi và M.U đã hết hạn hồi tháng 6 vừa qua, tuy nhiên nhiều người vẫn kỳ vọng anh sẽ tái ký hợp đồng với “bầy Quỷ đỏ” sau khi hồi phục chấn thương.

M.U thắng đậm tại Na Uy. Trong chuyến làm khách đến Na Uy, HLV Mourinho tiếp tục thử nghiệm 2 đội hình hoàn toàn khác nhau trong 2 hiệp đấu. Với sức mạnh vượt trội, M.U đã không mấy khó khăn để đè bẹp CLB Valerenga 3 bàn không gỡ. Những người ghi bàn cho “Quỷ đỏ” trong trận này là Fellaini, McTominay và tân binh đắt giá Romelu Lukaku.

HLV Tottenham phủ nhận tin M.U hỏi mua Dier. Mới đây, nhiều tờ báo Anh đưa tin M.U đã gửi lời đề nghị, trị giá 40 triệu bảng đến Tottenham với mong muốn sở hữu Eric Dier. Nhưng khi được hỏi về thông tin liên quan đến Dier và M.U, HLV Pochettino nói: 'Đó là một tín hiệu tốt cho chúng tôi. Khi các CLB khác nói về cầu thủ của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi có những cầu thủ tốt. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi."

Đại chiến Mayweather-McGregor ế vé? Theo tiết lộ từ The Washington Post, vé trận đại chiến UFC-boxing giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather vẫn chưa tiêu thụ hết dù đã rao bán từ 5 ngày trước. Điều này trái ngược với trận đấu giữa "độc cô cầu bại" làng boxing với Manny Pacquiao năm 2015, khi lượng vé đặt trước hết veo trong... 1 phút rao bán.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.