Bản tin Thể thao: HLV Park Hang-seo triệu tập 58 cầu thủ cho Asiad

U23 Việt Nam hướng tới Asiad 2018.
U23 Việt Nam hướng tới Asiad 2018.
TPO - Neymar chỉ đứng thứ 3 thế giới. Ferran Torres khiến Liverpool và Chelsea hụt hẫng. Lionel Messi sợ Rakitic sẽ rời Barcelona. Buffon nói gì khi tiếp tục bị Ronaldo “gieo rắc ác mộng”? Bayern Munich giành lợi thế trước Sevilla...

HLV Park Hang-seo triệu tập 58 cầu thủ cho Asiad. HLV trưởng Park Hang-seo đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF và đại diện Hội đồng HLVQG, GĐKT Jurgen Gede xung quanh kế hoạch hoạt động của ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018. Theo đó, ông đã quyết định sẽ triệu tập 58 cầu thủ ở độ tuổi U23 cho chiến dịch tại Indonesia vào tháng 8 tới.

Neymar chỉ đứng thứ 3 thế giới. Trong buổi phỏng vấn mới đây với báo giới, huyền thoại Roberto Carlos cho rằng Neymar hiện vẫn chỉ là ngôi sao xuất sắc thứ 3 trên thế giới. “Muốn là số 1, chỉ có cách tốt nhất cho Neymar là thoát khỏi cái bóng của Messi. Cậu ấy đã đúng khi lựa chọn ra đi. Nhưng đến khi nào Ronaldo và Messi đánh mất phong độ đỉnh cao, Neymar mới có thể thoát khỏi vị trí thứ 3 trong Top cầu thủ xuất sắc nhất”.

Ferran Torres khiến Liverpool và Chelsea hụt hẫng. Mục tiêu của Liverpool và Chelsea, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Ferran Torres đã khiến 2 đội bóng nước Anh chưng hửng khi kí hợp đồng mới đến 2021 với Valencia cùng điều khoản giải phóng lên đến 88 triệu bảng. Trước đó, Chelsea đã ngỏ ý muốn có Ferran Torres với giá 30 triệu bảng.

Lionel Messi sợ Rakitic sẽ rời Barcelona. Tờ Don Balon tiết lộ, tiền đạo Lionel Messi đang lo ngại người đồng đội Ivan Rakitic rời Barcelona ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Mùa giải này, tiền vệ người Croatia chơi bóng khá hay và được xem là trụ cột ở tuyến giữa của đội bóng chủ sân Camp Nou. Hiện Man City và PSG đều bày tỏ sự quan tâm tới Rakitic.

Buffon nói gì khi tiếp tục bị Ronaldo “gieo rắc ác mộng”? Trả lời phỏng vấn sau trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus nhận định rằng, tài năng của Cristiano Ronaldo có thể so sánh với 2 huyền thoại Pele và Diego Maradona. Rạng sáng nay, Ronaldo lập cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Juventus 3-0.

Bayern Munich giành lợi thế trước Sevilla. Trong trận tứ kết Champions League thứ 2 diễn ra rạng sáng nay, Bayern Munich đã lội ngược dòng vượt qua Sevilla với tỷ số 2-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của Jesus Navas (37') cùng tình huống lập công của Thiago Alcantara (68'). Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà đến từ Pablo Sarabia (32').

Ronaldo tỏa sáng, Real Madrid đặt chân vào bán kết Champions League. Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp, trong đó có 1 siêu phẩm giúp Real Madrid dễ dàng hạ chủ nhà Juventus với cách biệt 3 bàn không gỡ. Bàn còn lại của Real Madrid được thực hiện bởi Marcelo.

Ngoại binh HAGL chê hậu vệ Việt Nam chơi bẩn. Trong buổi nói chuyện mới đây, ngoại binh đang khoác áo HAGL - Rimario Gordon cho biết, rất nhiều hậu vệ Việt Nam chơi tiểu xảo trong quá trình thi đấu. “Các hậu vệ Việt Nam chơi bóng khá rắn và tiểu xảo, năm ngoái tôi chơi ở Uganda và đối đầu nhiều cầu thủ cao lớn hơn, thế nhưng họ cũng không khó chịu như ở đây”, Gordon nhận xét.

M.U báo tin vui cho các fan. Trong nỗ lực cải thiện không khí ở Old Trafford, M.U quyết định giảm mạnh giá vé ở khán đài Stretford End cho các cổ động viên trẻ tuổi. Theo đó, “Quỷ đỏ” tiếp tục giữ nguyên giá vé cả mùa trong năm thứ 7 liên tiếp. Đây được coi là nỗ lực giữ chân khán giả của M.U trong bối cảnh họ liên tục gây thất vọng thời hậu Sir Alex Ferguson.

Thuyền trưởng Bayern nối dài kỉ lục ở Champions League. Với thắng lợi 2-1 của Bayern Munich trước Sevilla, HLV Jupp Heynckes đang có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp ở Champions League, một kỉ lục chưa từng có. Lần gần nhất “Don Jupp” nhận thất bại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là trước Arsenal ở lượt về vòng 1/8 mùa 2012/13 (Bayern thua 0-2 trên sân nhà sau khi thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Emirates).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.