BẢN TIN Thể thao: De Gea đòi lương ngang Ronaldo

Thủ môn De Gea
Thủ môn De Gea
TPO - Pep không mơ tái ngộ Messi. Lộ diện mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup. Phi Sơn gây bất ngờ về tương lai. Định ngày Mahrez thành người của Roma. Huyền thoại Chelsea chê Bakayoko thậm tệ. Liverpool sắp cho Danny Ings đi “tu nghiệp”...

De Gea đòi lương ngang Ronaldo. Tờ Daily Mail đưa tin, thủ thành David de Gea yêu cầu được trả ngang với Ronaldo và Bale, những người đang hưởng lương cao nhất tại Real (khoảng 350.000 bảng/tuần) nếu rời M.U để trở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Đè bẹp Viettel, HAGL vô địch giải U21 Quốc gia 2017. Trong trận chung kết giải U21 Quốc gia 2017 diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương), U21 HAGL đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U21 Viettel để lên ngôi vô địch. Thanh Tùng, Văn Anh và Văn Sơn là những người đã lập công để giúp đội bóng phố Núi bước lên bục vinh quang.

Pep không mơ tái ngộ Messi. HLV Pep Guardiola khẳng định, không có chuyện Man City sẵn sàng đáp ứng khoản lương khổng lồ để thuyết phục Lionel Messi chuyển tới sân Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6/2018. Hiện tại, siêu sao 30 tuổi đang nhận mức đãi ngộ khoảng 500 nghìn euro/tuần tại sân Nou Camp.

Lộ diện mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup. Theo nguồn tin của một thành viên trong đoàn cho biết, mục tiêu chính của ĐT U23 Việt Nam tại giải đấu M-150 Cup là kiểm tra, đánh giá thực lực các cầu thủ, cũng như sự vận hành của hệ thống chiến thuật mà ông Park Hang-seo và các cộng sự đang xây dựng, chứ không đặt tham vọng giành chức vô địch.

Phi Sơn gây bất ngờ về tương lai. Không thể thống nhất hợp đồng với SLNA, Trần Phi Sơn nhiều khả năng sẽ đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Trước đó, từng có tin Phi Sơn đi theo tiếng gọi của đàn anh Lê Công Vinh, tức gia nhập CLB TP HCM. Tuy vậy, ngay sau đó anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

HLV Pochettino đổ lỗi cho Real Madrid. Theo HLV Pochettino, phong độ nghèo nàn của Tottenham thời gian gần đây là do … Real Madrid. Ông thầy người Argentina cho rằng các cầu thủ có thể đã đánh mất mình sau chiến thắng lịch sử trước các nhà ĐKVĐ Champions League. 6 vòng đấu gần đây tại giải Premier League, Spurs thua tới 3 trận.

Định ngày Mahrez thành người của Roma. Calciomercato cho hay, Ban lãnh đạo AS Roma đang hối thúc tuyển trạch viên đẩy mạnh thương vụ mang tên Riyad Mahrez để kịp đưa tiền vệ 26 tuổi này từ Leicester City về sân Olimpico trước khi “phiên chợ Đông” 2018 đóng cửa. Mức phí chuyển nhượng  mà Roma đề nghị vào khoảng 40 triệu euro.

Huyền thoại Chelsea chê Bakayoko thậm tệ. Cựu danh thủ Frank Lampard cho rằng, tiền vệ Tiemoue Bakayoko cần phải "thức tỉnh" vì đang thi đấu như "ngủ gật" ở trên sân. Tân binh của Chelsea được kì vọng sẽ giúp lối chơi của đội trở nên cơ động hơn nhưng anh lại đang là một trong các cầu thủ tệ nhất vào thời điểm này.

Liverpool sắp cho Danny Ings đi “tu nghiệp”. Theo The Guardian, Liverpool đang tính đến chuyện để tiền đạo Danny Ings ra đi theo dạng cho mượn ở tháng 1/2018. Hiện chân sút 25 tuổi đang nhận được sự quan tâm của Crystal Palace, Newcastle và West Ham. Từ khi chuyển tới khoác áo Liverpool, Danny Ings không chứng tỏ được gì nhiều.

Benzema hết cơ hội trở lại ĐT Pháp. Đích thân Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) - Noel Le Graet xác nhận, FFF sẽ không gọi tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid) trở lại ĐT Pháp dự World Cup 2018 sau scandal dùng clip sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena hồi năm 2015. Trước đó, HLV Didier Deschamps cũng xác nhận không có kế hoạch trọng dụng Benzema.

Gremio xác nhận Arthur Melo ra đi. HLV Renato của Gremio vừa đăng đàn xác nhận, khả năng đội bóng Brazil này giữ chân Arthur Melo là rất thấp trước sự quan tâm của Barcelona. Đích thân Arthur Melo, tiền vệ Brazil đầy tài năng này tiết lộ đang đàm phán với Barca. Arthur Melo sẽ là tân binh đầu tiên của Barca ở kì chuyển nhượng mùa đông 2018.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.