BẢN TIN Thể thao 19H: Petr Cech lộ bí mật về 'bùa hộ mệnh'

Petr Cech tiết lộ về chiếc mũ bảo vệ đầu.
Petr Cech tiết lộ về chiếc mũ bảo vệ đầu.
TPO - Kane thách thức Wayne Rooney. Sir Alex hậu thuẫn cho Ancelotti dẫn dắt M.U? Sao Premier League thoát nạn ở vụ khủng bố liên hoàn. Sao Arsenal tiết lộ bí mật giấu kín suốt 7 năm. Sao Arsenal tiết lộ bí mật giấu kín suốt 7 năm
Petr Cech tiết lộ bí mật về "bùa hộ mệnh". Petr Cech vừa bất ngờ tiết lộ về chiếc mũ bảo vệ đầu-vật mà anh coi như "bùa hộ mệnh" kể từ năm 2006. Theo đó, thủ thành người CH Czech đã muốn bỏ chiếc mũ ra từ lâu cho thoải mái, thay vì nhiều lúc bị hạn chế về mặt thính giác. Thế nhưng các bác sĩ khuyên anh nên giữ nó như một cách để duy trì sự tự tin trong các pha tranh cướp trên không.
Kane thách thức Wayne Rooney. Tiền đạo 22 tuổi của Tottenham, Harry Kane đã lên tiếng thách thức người đàn anh Wayne Rooney khi tuyên bố anh sẽ cố gắng phá kỷ lục ghi bàn của siêu sao M.U ở ĐT Anh trong tương lai. Hiện tại, Kane đã có được 3 bàn thắng sau 7 trận đấu cho Tam sư, trong khi số bàn thắng của Rooney là 50 (108 trận).
Sir Alex hậu thuẫn cho Ancelotti dẫn dắt M.U? Trong lần xuất hiện ở Old Trafford mới đây, Sir Alex Ferguson đã bất ngờ nói về tương lai của người đồng nghiệp Carlo Ancelotti, đồng thời bóng gió, nếu có thể, ông muốn nhà cầm quân người Italia dẫn dắt M.U trong tương lai gần. Năm 2013, Sir Alex từng có ý mời Ancelotti kế nhiệm mình, nhưng thất bại.
Sao Premier League thoát nạn ở vụ khủng bố liên hoàn. Thời điểm vụ khủng bố liên hoàn ở Paris diễn ra, Martin Kelly có mặt ở quán cafe Cafe La Perle, cách không xa nơi một quả bom phát nổ. Rất may, ngôi sao thuộc biên chế Crystal Palace không hề hấn gì và đã nhanh chóng liên lạc với gia đình. Thậm chí sau đó, anh còn phụ giúp cảnh sát sơ cứu những người bị thương.
Nhiều đội bóng chào mời Hoàng Thịnh. Sau khi công khai ý định chia tay CLB SLNA, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã được 3 đội bóng lớn ở Việt Nam là XSKT.Cần Thơ, Than Quảng Ninh và B.Bình Dương săn đón nhiệt tình. Hiện tại, hợp đồng của Hoàng Thịnh với đội bóng xứ Nghệ sẽ đáo hạn vào 30/12 tới.
Giao hữu Anh – Pháp sẽ vẫn diễn ra, bất chấp lo ngại về khủng bố. LĐBĐ Pháp (FFF) chính thức thông báo, Pháp sẽ tham gia trận đấu bóng đá giao hữu với đội tuyển Anh vào ngày 18/11 tới đúng như kế hoạch. Phía LĐBĐ Anh (FA) cũng xác nhận sẽ không hủy trận đấu. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng trận đấu này sẽ bị hoãn do lo ngại khủng bố.
Sao Arsenal tiết lộ bí mật giấu kín suốt 7 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Mathieu Flamini đã bất ngờ tiết lộ về một bí mật mà anh đã giấu kín suốt 7 năm nay. Theo đó, anh đã đổ hàng triệu euro vào Công ty hóa chất GF với mục tiêu tạo ra những bước đột phá lớn về công nghệ sản xuất Levulinic Acid, một loại nguyên liệu thay cho dầu mỏ.
HLV Lippi thừa nhận sai lầm khi trở lại dẫn dắt ĐT Italia. HLV Marcello Lippi của CLB Guangzhou Evergrande vừa lên tiếng thừa nhận, sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông là quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia giai đoạn 2008-2010. Ở World Cup 2010, thầy trò nhà cầm quân 67 tuổi đã nhận thất bại ê chề khi bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
David Luiz không dám trở lại PSG vì thảm kịch Paris. Hoang mang sau vụ khủng bố, trung vệ David Luiz cho biết anh không dám trở lại thủ đô Paris sau đợt tập trung ĐTQG. “Bạn gái tôi, gia đình và nhiều người bạn của tôi đang ở Paris. Tất cả họ đều rất buồn và sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì và có nên trở lại Paris hay không. Thi đấu cho PSG là công việc của tôi nhưng tôi thực sự không muốn trở lại đó chút nào”, David Luiz bộc bạch.
Deschamps và Low giữ kín vụ khủng bố. Theo thông tin mới được tờ New York Times đăng tải, cả HLV Didier Deschamps và Joachim Low đều đã hay biết thông tin về vụ khủng bố tại sân Stade de France trong thời điểm trận đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, 2 nhà cầm quân này đã không thông báo cho các cầu thủ. Bởi vậy, trận đấu vẫn diễn ra bình thường cho tới khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.