Bản tin Thể thao 19H: Bayern 'trút mưa tiền' giành Bale

Bayern Munich tham chiến giành Bale.
Bayern Munich tham chiến giành Bale.
TPO - Theo tờ Daily Mail, Bayern Munich chính là đội bóng mới nhất tham gia cuộc đua chiêu mộ Gareth Bale. Cuối tháng 3/2015, Jan-Christian Dreesen – thành viên BLĐ Bayern Munich từng tuyên bố sẵn sàng chi 100 triệu euro chỉ để mua 1 ngôi sao lớn vào mùa hè này.
Newcastle mời gọi Steve McClaren. Đích thân tỷ phú Mike Ashley đã gọi điện mời HLV Steve McClaren về dẫn dắt Newcastle trong mùa giải tới. Nếu đồng ý, cựu HLV trưởng ĐT Anh sẽ nhận ngay bản hợp đồng 3 năm, kèm theo mức lương khoảng 3,5 triệu bảng/mùa. Steve McClaren hiện giữ cương vị HLV của Derby, một đội bóng chơi ở Hạng Nhất Anh.
Inter Milan chi 46,2 triệu bảng cho Yaya Toure. Inter Milan ngày một cho thấy sự quyết tâm của mình trong thương vụ Yaya Toure. Theo tiết lộ từ Tuttosport, đội bóng thành Milan vừa gửi tới Man City lời đề nghị trị giá 46,2 triệu bảng dành cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Nếu thành công thì đây sẽ là bản hợp đồng mua người kỷ lục trong lịch sử CLB.
Liverpool bất ngờ đề nghị Martin Skrtel. Không có chuyện Liverpool muốn thải loại Martin Skrtel như báo chí đã đưa, thay vào đó, những ông chủ Mỹ của đội bóng vừa thông qua kế hoạch mời trung vệ người Slovakia gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Martin Skrtel được nhắm thay thế Steven Gerrard trong vai trò đội trưởng “Lữ đoàn đỏ”.
Mourinho không muốn đối thủ chúc mừng Chelsea vô địch. HLV Brendan Rodgers của Liverpool cho biết, nếu đêm nay Chelsea đánh bại Crystal Palace và đăng quang Premier League sớm thì ở cuộc đối đầu giữa hai đội tại Stamford Bridge vào tuần tới, ông sẽ yêu cầu các học trò của mình xếp hàng chúc mừng đối thủ. Tuy nhiên ngay lập tức Mourinho đã lên tiếng từ chối thiện ý này. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì đó là một hành động “vẽ vời”.
Man City và Chelsea quyết phá Barcelona. Khi biết tin Barcelona đã tiến hành gặp gỡ với người đại diện của Paul Pogba để bàn thảo về tương lai của tiền vệ người Pháp, Man City, Chelsea và cả PSG đã lập tức có những động thái mạnh mẽ. Họ tuyên bố sẵn sàng trả không dưới 60 triệu bảng để thuyết phục Juventus bán Pogba cho mình.
Nội bộ AC Milan nổi sóng. Tờ Corriere dello Sport hé lộ, trước trận đấu với Napoli, nội bộ AC Milan đã xảy ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Theo đó, trung vệ Adil Rami đã cự cãi với HLV Pippo Inzaghi trong lúc tập luyện và thậm chí giữa hai người còn suýt xảy ra ẩu đả. Quá tức giận, HLV Inzaghi đã gạch tên Rami khỏi đội hình thi đấu.
Bayern Munich tham chiến giành Bale. Theo tờ Daily Mail, Bayern Munich chính là đội bóng mới nhất tham gia cuộc đua chiêu mộ Gareth Bale. Cuối tháng 3/2015, Jan-Christian Dreesen – thành viên BLĐ Bayern Munich từng tuyên bố Hùm xám sẵn sàng chi 100 triệu euro chỉ để mua 1 ngôi sao lớn vào mùa hè này. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Bayern Munich.
Barcelona và Real Madrid đua nhau giành Marco Verratti. Theo L’Équipe, Barcelona muốn có sự phục vụ của tiền vệ Marco Verratti, hiện đang khoác áo PSG. Trước đó, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid cũng rất thích tiền vệ người Italia này. Ông xem Marco Verratti là bản hợp đồng tiềm năng có thể đưa về sân Santiago Bernabeu.
Kỷ lục của Công Vinh bị cho là "nhận vơ". Như đã biết, trong chiến thắng 3-1 của Bình Dương trước Hải Phòng hôm 27/4, tiền đạo Lê Công Vinh đã lập kỷ lục V-League khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Tuy vậy, có nhiều ý kiến cho rằng, chân sút người xứ Nghệ không phải là chủ nhân của bàn thắng, mà đây là một pha đá phản lưới nhà của trung vệ Trần Ngọc Thịnh.
Mayweather thắng Pacquiao trong trận so găng lịch sử. Sau 12 hiệp đấu căng thẳng, Mayweather được cả ba trọng tài chấm thắng điểm trong cuộc so găng lịch sử với Manny Pacquiao. Cụ thể, điểm số của các trọng tài là 118-110, 116-112, 116-112. Như vậy, tay đấm Mỹ tiếp tục là "độc cô cầu bại" ở hạng bán trung thế giới, với chuỗi 48 trận bất bại liên tiếp.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.