Bản tin Hình sự: Vì sao Bộ công an khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM?

TPO - TIN NÓNG ngày 11/5: Bộ Công an khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM; Lạnh người lời khai của 3 thanh, thiếu niên giết nữ gia chủ để cướp; Bắt thêm một trùm ‘xã hội đen’ ở Thái Bình; Hai phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Đắk Nông thế nào?...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thuỷ tinh thể nhân tạo. Công an cũng đã làm việc với một số cá nhân là lãnh đạo Bệnh viện Mắt TPHCM, trong đó có ông Nguyễn Minh Khải-Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM. (Xem chi tiết)


Phát hiện một số sai phạm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Nguyễn Thanh Hải (SN 1980)-Trưởng VP đại diện Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật cùng thuộc cấp là Trần Bá Nhật (SN 1990) đã yêu cầu chủ doanh nghiệp này đưa 150 triệu đồng để không bị viết bài. Sau khi nhận tiền tại quán nhậu về tới địa phận xã Nam N'Jang (huyện Đắk Song), 2 đối tượng trên bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đang tạm giữ Sằn A Thầu (34 tuổi, trú thôn Thánh Thìn, xã Húc Động) để điều tra hành vi Giết người. Đối tượng trên bị cáo buộc dùng dao chém con ruột là S.L.T. (8 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ) tử vong. Được biết, vợ chồng Sằn A Thầu sinh được 3 người con, trong đó người con lớn bị câm, còn con út mới 5 tháng tuổi. (Xem chi tiết)


Sau khi chơi game và ăn uống, Khương Văn Anh (SN 2002) cùng Khương Hoàng Hải (SN 2005) và Khương Văn Khuê (SN 2004) trèo tường đột nhập vào nhà bà L.T.H (SN 1955, cùng ở thôn Yên Thôn, xã Định Tiến) lao vào chém gia chủ tử vong rồi lục lấy vàng, con lợn đất và 2 chiếc điện thoại. Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 4 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây dánh bạc này do Cao Văn Cường (SN 1989) cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, Cường thiết lập tài khoản game và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc qua hình thức game đổi thưởng, tổng số tiền thu được lên đến trên 37 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô do Phùng Văn Phấu (SN 1992) và Phan Văn Minh (SN 1984, cùng trú Bảo Lâm, Cao Bằng) điều khiển, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện 4 bánh heroin có khối lượng gần 1,2 kg được giấu trong bao tải đựng gạo. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển về Cao Bằng để bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Phát hiện nhóm 'quái xế' đang chuẩn bị đua xe, thiếu tá Nguyễn Lê Hồ cùng đồng nghiệp chốt chặn và sau đó bị Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi) lái xe tông thẳng vào người khiến nạn nhân gãy chân, gãy xương hàm, xuất huyết não... thương tích 42%. Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố Nam cùng 6 đối tượng khác để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt giam Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái Lâm, 43 tuổi) cùng 2 "đàn em" để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Được biết, nhóm tội phạm do "Thái Lâm" cầm đầu đã bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... Bản thân "đại ca" này cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.