Bản tin Hình sự: Thông tin bất ngờ về 'hotgirl' tổ chức bán dâm tại Nghệ An

TPO - Thông tin bất ngờ về 'hotgirl' tổ chức bán dâm tại Nghệ An; Thượng úy Công an huyện là nghi phạm gây án trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank  chi nhánh Nghi Sơn; Công an phong tỏa, khám xét ngôi nhà nghi liên quan vụ nổ Cục thuế Bình Dương.

Công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê (21 tuổi, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Trước đó, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2 trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh) phát hiện cô gái 22 tuổi đang bán dâm cho khách đến từ huyện Nam Đàn, Nghệ An. Cũng tại nhà nghỉ này, ban chuyên án phát hiện người đàn ông 30 tuổi và cô gái bán thân 25 tuổi vừa "vui vẻ" với nhau (xem chi tiết).


Khi đón khách tại đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nguyễn Hữu Toàn là tài xế xe ôm có xích mích, tranh giành khách với ông N.H.C. (61 tuổi). Tuy có được khách nhưng Nguyễn Hữu Toàn bị ông C. cùng con rể ông này đánh chảy máu mũi. Bực tức vì bị đánh, chiều cùng ngày, Nguyễn Hữu Toàn quay lại đánh ông C. ngất xỉu. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng 2 ngày đã tử vong (xem chi tiết).


Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an TPHCM đã khám phá 1.278 vụ án về ma tuý, bắt 2.988 đối tượng, thu hơn 1,6 tấn ma tuý các loại cùng 16 khẩu súng, 2.077 viên đạn và nhiều tang vật khác (xem chi tiết).


Chiều 30/9, Hưng cầm dao Thái Lan dài khoảng 30cm đến nhà người yêu là chị T. để nói chuyện. Tại đây, giữa Hưng và ông Trần Ngọc Hùng (SN 1958, ngụ TP Biên Hòa; bố ruột chị T.) xảy ra cự cãi. Lúc này, Hưng dùng dao đâm vào ngực trái ông Hùng khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau khi gây án, Hưng tự đâm vào cổ và ngực mình để tự sát (xem chi tiết).


Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng - vợ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa bị cách chức. Thời điểm xảy ra vụ “Giang 36”chặn xe chở một số cán bộ công an gây mất an ninh trật tự, cơ quan điều tra đã xác định có nhiều cuộc gọi giữa số điện thoại của Nguyễn Thị Hồng vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh với số điện thoại của Nguyễn Tấn Lương người điều “Giang 36” đến chặn xe chở công an (xem chi tiết).


Trong quá trình làm việc với lực lượng CSGT tỉnh Hưng Yên, một nam thanh niên đã dùng điện thoại ghi lại. Sau đó, một người đàn ông lạ mặt mặc thường phục đã tiến tới yêu cầu xóa đoạn video trên vì “miếng cơm manh áo”. Do nam thanh niên quay video không đồng ý nên đã bị người này hành hung. Sau đó người đàn ông lạ mặt này đã tiến về phía thùng xe ô tô BKS 89A - 001.72 và bỏ vật giống bộ đàm vào trong (xem chi tiết).


Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ phong tỏa các ngã đường, khám xét tại một căn nhà cách không xa Cục thuế Bình Dương. Động thái này được cho là có liên quan đến vụ nổ bất thường xảy ra tại Cục thuế Bình Dương vào sáng 30/9 (xem chi tiết).


Trả lời câu hỏi về tiến trình xử lý vụ việc nổ súng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn xảy ra hôm 25/7, Đại tá Đào Đức Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng". Người gây ra sự việc là Thượng úy Đào Xuân Tư, cán độ đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.