Bản tin Hình sự: Tá hỏa phát hiện em trai chết trên vũng máu trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 6/6: Thực hư vụ 'bắt cóc trẻ em' ở Quảng Nam gây sóng mạng xã hội; Bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên vác dao chém cán bộ phòng dịch; Tá hỏa phát hiện em trai chết trong vũng máu ở nhà;...

Thấy anh T.Q.T (31 tuổi, Quảng Trị) là người lạ, có biểu hiện say rượu bế bé gái 4 tuổi đứng khóc bên lề đường đi tìm nhà nên người thân bé gái cho rằng anh T “bắt cóc trẻ em” và gọi công an; vụ việc cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi làm việc và xác minh, công an xã Điện Thọ (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) khẳng định thông tin bắt cóc là không đúng sự thật và cho anh T về nhà. (Xem chi tiết)


Qua nhà em trai tên Đ.K.V. (31 tuổi, huyện Phú Riềng, Bình Phước), người đàn ông bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong với vết thương trên đầu trong khi chiếc xe máy của gia đình đã biến mất. Công an huyện Phú Riềng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi; Cà Mau) thường đi xe máy qua những đoạn đường vắng, phát hiện phụ nữ nào đeo dây chuyền vàng và đi một mình liền áp sát xe rồi giật dây chuyền và tẩu thoát. Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyên về hành vi “Cướp giật tài sản”.


Vi Văn Nhừn (60 tuổi) cùng đồng phạm đi thám thính những nhà dân ở huyện Con Cuông (Nghệ An), thấy gia chủ thiếu cảnh giác thì nửa đêm lẻn vào khuôn viên phá cửa chuồng, bắt trộm tổng cộng 9 con trâu, bò mang bán để chia nhau tiền tiêu xài. Nhừn cùng đồng phạm đã bị công an tạm giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Bộ Quốc phòng vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Phạm Hồ Hải (SN 1969) - Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) vì liên quan đường dây sản xuất xăng giả. (Xem chi tiết)


Trong lúc kiểm tra hành chính, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, công an Long An phát hiện Lê Văn Nếp (SN 1990, Đồng Tháp) là đối tượng bị truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản”cách đây 3 năm nên đã bàn giao lại cho công an Đồng Tháp để xử lí.


Trịnh Thị Huyền (SN 1988, Thanh Hóa) tự nhận là giáo viên đi mua sữa hộp đắt tiền cho cháu đang điều trị trong viện nhưng không mang tiền mặt nên năn nỉ được cầm sữa về trước rồi sẽ rút tiền trả sau để lừa đảo hàng loạt cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Huyền đã bị công an huyện Đan Phượng bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; trong quá khứ đối tượng này đã có 3 tiền án vì hành vi tương tự.


Bực tức vì bị dừng xe để làm thủ tục phòng, chống dịch sau khi uống rượu tại địa bàn thị trấn Núi Sập (An Giang) nên Trần Thanh Điền (25 tuổi, TP Cần Thơ) cùng Lương Bá Đạt (21 tuổi) cầm dao quay lại chém vào tay một cán bộ tại chốt rồi lên xe tẩu thoát. Hai đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG