Bản tin Hình sự: Nam công nhân bị trói gô, đánh chết vì nghi là trộm

TPO - TIN NÓNG ngày 23/7: Công an vây cả ngọn đồi truy bắt nghi phạm giết vợ dã man; Lời khai của tài xế gây tai nạn lật xe khiến 5 người bị đè tử vong; Nam công nhân bị trói gô, đánh chết vì nghi là trộm...

Sau khi điều khiển ô tô tông công nhân quét rác Trần Thị Thư (48 tuổi, trú phường 8) tử vong, tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, trú xã Trần Hơi, huyện Trần Văn Thời) không dừng lại mà nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường về nhà đi... ngủ. Công an TP Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc, xử lý. (Xem chi tiết)


Biết cha xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Trần Khải (22 tuổi) tại chợ đầu mối Tân Hòa (phường Tân Hòa), Nguyễn Tri Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ phường Tân Lập) cho rằng người này đã hỗn láo với cha mình nên dùng dao chém nạn nhân 4 nhát. Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Phúc để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Nghe tiếng tri hô trộm, ông Kiệt (45 tuổi, sống gần xưởng cơ khí trên Đường 15) đã đánh nam công nhân Bình (40 tuổi, quê Bình Định) vì nghi ngờ là trộm khiến nạn nhân chấn thương sọ não tử vong. Sau đó ông này cùng một số người bắt trói anh Bình rồi bỏ về. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang lấy lời khai những người liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)
Đến khiếu nại về hợp đồng mua bán đất tại trụ sở công ty địa ốc Alibaba (trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức), anh T.T.P (ngụ quận 8, TPHCM) tố bị nhân viên tại đây đánh chấn thương phần đầu, đa chấn thương vùng mũi và cổ phải nhập viện điều trị. Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) đang xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)
Liên quan tới vụ lật xe tải trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương), khiến 5 người bị đè chết và 2 người trọng thương, tài xế Hoàng Xuân Hòa (SN 1983, quê Thanh Hóa) khai, do "đạp phanh không ăn" dẫn đến va chạm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Hòa âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong khí thở. (Xem chi tiết)
Xảy ra mâu thuẫn với vợ, Bùi Văn Tiển (SN 1979 trú xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ) đã dùng hung khí là điếu cày và dao ra tay sát hại Phạm Thị H. (SN 1983). Sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) huy động lực lượng truy tìm nghi phạm. (Xem chi tiết)
Bị công an TP Pleiku kiểm tra nồng độ cồn, thượng úy Nguyễn Văn Hoà "cố thủ" trên ô tô và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn nên đã bị  thu bằng lái 5 tháng và phạt 17 triệu đồng. Bộ tư lệnh Binh Đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Binh đoàn vừa triệu tập thượng úy Hoà để làm rõ những vi phạm nêu trên. (Xem chi tiết)

Từ tin nhắn tố giác tội phạm của người dân, Công an Hà Nội phát hiện Tao Chong Peng (28 tuổi) cùng nhóm người quốc tịch Trung Quốc, bế theo 3 trẻ sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi tại ga Hà Nội. Peng khai, môi giới đẻ thuê tại Campuchia với giá khoảng 1 triệu Nhân dân tệ (gần 3,3 tỷ đồng)/bé trai và lấy Việt Nam làm nơi trung chuyển qua nước thứ ba. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.