Bản tin Hình sự: Đóng phí bảo kê 'cắt cổ' nếu muốn bán hàng cho tàu ở vịnh Hạ Long

TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: Muốn bán hàng cho tàu trên vịnh Hạ Long phải đóng phí bảo kê 'cắt cổ'; Bắt nhóm giang hồ thu tiền bảo kê hàng trăm tỷ tại vịnh Hạ Long; Thầy giáo dâm ô loạt học sinh ở Tây Ninh hầu toà...

Nguyễn Nam Phương (46 tuổi, biệt danh Phương mậu) sai đàn em ngăn cản các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và nhu yếu phẩm cho nhiều tàu neo đậu trên vùng vịnh Hạ Long. Ai muốn kinh doanh phải đóng tiền bảo kê cho Phương theo mức 3 triệu đồng với mỗi đơn hàng cung ứng trị giá dưới 1.000 USD. Thậm chí, có doanh nghiệp mỗi tháng trung bình phải nộp 2.000 - 3.000 USD. Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương cùng 11 đồng phạm để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. (xem chi tiết)


Dương Thị Linh (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) rao bán cây anh túc (hay cây thuốc phiện) trên Facebook rồi nhờ bố là ông Dương Hữu Thiệp (SN 1969) đi giao 2 bó (nặng 0,8kg) cho khách. Công an huyện Bắc Sơn đã triệu tập Linh để làm rõ hành vi Buôn bán cây chứa chất gây nghiện. (xem chi tiết)


Phát hiện T (SN 2005) là thành viên trong trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam là học sinh ở trường mình đang giảng dạy, Nguyễn Hoàng Nhựt (giáo viên, SN 1982, Đồng Tháp) lấy lí do T nói chuyện riêng nên phạt đi dọn phòng thí nghiệm rồi dâm ô nam sinh này. Ngoài ra Nhựt còn dâm ô 4 học sinh khác. TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã xét xử kín Nhựt về tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi” và “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. (xem chi tiết)


Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội với tổng số tiền giao dịch lên tới 23 tỷ đồng do Trần Thế Quang (SN 1994 ở phường Hải Lĩnh) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1978 ở phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu. Đồng thời các đối tượng trên còn cho con bạc ghi nợ với lãi suất cao sau đó đe dọa, uy hiếp nếu họ không có khả năng trả nợ. (xem chi tiết)


Trong lúc lời qua tiếng lại về việc đào đất đắp bờ ao, Ngô Đức Thiện (51 tuổi, Hưng Nguyên, Nghệ An) dùng gậy đánh vào chân hàng xóm là N.N.Nh (SN 1962) khiến ông này bị thương. Trưa cùng ngày, thấy ông Nh đi qua, Thiện lại nổi lòng ấm ức nên dùng cuốc đánh vào đầu hàng xóm khiến nạn nhân tử vong. TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Thiện 19 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường cho gia đình bị hại 203 triệu đồng. (xem chi tiết)


Cần tiền tiêu xài nên Hoàng Văn Chuyên (31 tuổi, Vinh Hiển, Phú Lộc, TT - Huế) thuê cụ ông 74 tuổi (trú cùng xã) chở lên thành phố Huế rồi dùng dao khống chế, cướp 4 triệu đồng trong ví của nạn nhân. Công an thị xã Hương Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chuyên để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". (xem chi tiết)


Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ở xã Long Thuận, Tiền Giang) có biểu hiện ngáo đá, cầm rìu vào quán cà phê trên địa bàn xã và tấn công chị Kiều Ngọc Hân (29 tuổi) lúc nạn nhân nằm trên võng. Khi cảnh sát đến hiện trường, Quý không hợp tác, cầm rìu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ công an xây xát nhẹ, một dân quân tự vệ gãy xương sườn. Công an thị xã Gò Công đã tạm giữ hình sự Quý để điều tra vì cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.