Bản tin Hình sự 18H: Thượng tá công an bị gãy xương

Bản tin Hình sự 18H: Thượng tá công an bị gãy xương
TPO - TIN NÓNG trong ngày 16/11: Cản thanh niên sàm sỡ mẹ vợ, con rể bị đâm tử vong; Thiếu nữ 19 tuổi sát hại bạn trai dã man ngay tại nhà; Trưởng công an xã khai giết cô giáo do mâu thuẫn tình ái; Thượng tá công an bị người nghiện đánh gãy xương đòn...

Thấy mẹ vợ bị khách tới quán nhậu xong "đòi" được sàm sỡ mới trả tiền, Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, quê ở Củ Chi, TP. HCM) lên tiếng bênh vực thì bị Trần Ngọc Hoà (SN 1996, ngụ KP Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) rút dao đâm một nhát vào ngực, tử vong trên đường cấp cứu. Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ nghi phạm Hoà để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Muốn níu kéo tình cảm, anh Việt Anh (27 tuổi, huyện Thanh Trì) tìm tới nhà Hà Vy (19 tuổi, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để thuyết phục và trong lúc xô xát anh bị bạn gái dùng dao đâm tử vong. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ Hà Vy để điều tra làm rõ vụ việc.  (Xem chi tiết)


Là đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng khi Công an TP Sa Đéc đến nhà, Lý Trần Khải (36 tuổi, ngụ phường 2) đã dùng khúc cây tầm vông đánh vào đầu Thượng tá Lê Hiếu Hòa-Phó Trưởng công an TP Sa Đéc khiến nạn nhân bị gãy xương đòn. Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Lý Trần Khải để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Khen "xe đẹp" của một thanh niên không quen biết tại quán bia trên đường Lê Phụng Hiểu (KP.3, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM), Tùng cùng Chế Nguyên Thuận (SN 1992, ngụ An Giang) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1979, ngụ Bến Tre) bị đối tượng này dùng đao truy sát, chém tới tấp khiến cả 3 người trọng thương. Công Q.2 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét. (Xem chi tiết)


Bị mẹ nhắc nhở vì lục nồi cơm gây tiếng ồn vào lúc 1h sau khi dùng ma túy đá, Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi, xã Hưng Đông, Vinh) chạy xuống bếp cầm dao xông tới truy sát, chém mẹ 3 nhát. Khi mẹ thoát được ra cửa kêu cứu, Trình vứt dao tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiều cùng ngày, nghịch tử bị bắt khi đang trốn tại thành phố Vinh. (Xem chi tiết)


Công an TP Huế vừa bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh xì lát ăn tiền trong một khách sạn nằm trên đường Văn Cao (phường Xuân Phú, TP Huế). Tại chiếu bạc, công an thu giữ 1 bộ bài tú-lơ-khơ và trên 11 triệu đồng. Hiện 7 đối tượng (trong đó có 4 nữ) bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Dù cả 2 đã có gia đình, con cái nhưng Phạm Văn Thông (SN 1972, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) khai nhận do mâu thuẫn tình ái đã dùng khăn len siết cổ cô giáo mầm non Lê Thị Tấm (SN 1974, ngụ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải, phi tang ngay ở bãi rác. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ nghi phạm này để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn trong lúc mừng sinh nhật tại quán nhậu Phố Hồng Kông (phường Cẩm Châu), đối tượng Lê Quang Đức (21 tuổi, trú Cẩm An) rút dao đâm Nguyễn Văn Vinh (21 tuổi, trú phường Cẩm Hà) tử vong và khiến Huỳnh Quang Thái (24 tuổi, trú xã Cẩm Thanh) trọng thương. Sau một đêm lẩn trốn, nghi phạm Đức đã tới Công an TP Hội An (Quảng Nam) đầu thú. (Xem chi tiết)


Công an huyện Cai Lậy đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ trộm xảy ra tại nhà riêng của bà Nga (46 tuổi), chủ một doanh nghiệp gạo trên địa bàn. Theo trình báo, ngày 15/11 bà Nga có việc nên khoá cửa đi ra ngoài. Khi về nhà, nạn nhân phát hiện cửa bị cạy, két sắt chứa tiền và vàng bị phá, tổng tài sản bị trộm khoảng 800 triệu đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.