Bản tin Hình sự 18H: “Phi công trẻ” sát hại bạn tình dã man sau khi “mây mưa“

Bản tin Hình sự 18H: “Phi công trẻ” sát hại bạn tình dã man sau khi “mây mưa“
TPO - TIN NÓNG ngày 4/12: "Phi công trẻ" sát hại bạn tình dã man sau khi "mây mưa"; Tiếp viên múa cột khêu gợi trong nhà hàng; Hai nghi can Trung Quốc lừa bán 58 kg vàng giả lấy 10 tỷ đồng bị bắt; Vợ nói nhiều, chồng tạt xăng đốt lúc nửa đêm ...

Sau khi ân ái, Trần Thế Hậu (SN 1989, tạm trú huyện Đơn Dương) nhìn và nghĩ bà Ma Đương (SN 1964, trú cùng địa phương) là “ma” nên đã dùng dao cắt cổ người tình đến chết. Một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình làm việc, đối tượng Hậu có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý. Nghi phạm này đã được di lý về Công an tỉnh lâm Đồng để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Tây Ninh đã đón bắt 2 trong số 5 người Trung Quốc sau khi các đối tượng lừa bán 58 lượng vàng giả. Trước đó, nhóm đối tượng này đến tiệm vàng tại TP Biên Hòa chào bán lô vàng cám đựng trong nhiều túi. Sau khi chọn 1 túi đi thử xác định là vàng thật, tiệm vàng chốt giá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhóm người này đi khỏi, chủ tiệm vàng mới phát hiện số còn lại là giả. (Xem chi tiết)


Liên quan đến chiếc xe Lexus đeo biển giả 80A-919.99 vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ khi đang đỗ sai quy định trên phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), CSGT cho rằng, chiếc xe đã được đăng ký biển trắng tại Hà Nội, nhưng gắn biển xanh giả để cho oai. Được biết, chủ nhân chiếc xe trên vẫn chưa trình diện cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 3/12, một vụ xô xát đã xảy ra tại quán nhậu trước cửa số nhà 225 Trần Đại Nghĩa. Sau khi đám đông giải tán, mọi người phát hiện anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1979, ở Đại La, Hai Bà Trưng) nằm trên vũng máu. Bước đầu, cảnh sát xác định, nạn nhân bị đâm tử vong bằng dao. Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Thua

1,5 tỷ đồng khi chơi đánh bạc trên mạng, Trần Quốc Tuyến (SN 1988, ngụ Q.Tân Phú) bị một kẻ chưa rõ lai lịch cùng đồng bọn bắt cóc, đánh đập, ép phải tiền. Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã bắt Lê Phạm Trung Thông (SN 1987, quê Quảng Ngãi) và tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Cho rằng vợ nói quá nhiều khiến mình bị ức chế, Lưu Tấn Lực (30 tuổi, quê Bình Định, tạm trú đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) tức giận dùng xăng đốt chị Hoàng Ánh Ngọc (26 tuổi). Hậu quả, Lực bị phỏng 40% diện tích cơ thể, còn chị Ngọc bị phỏng độ 2, độ 3. Công an quận 12 TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Đoàn liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM bất ngờ kiểm tra nhà hàng Remix (đường Cao Thắng, phường 12, quận 10), phát hiện 2 nữ nhân viên ăn mặc hở hang múa cột với những động tác khêu gợi trong tiếng nhạc sàn cực lớn để phục vụ khách. Đoàn kiểm tra sau đó đã lập biên bản xử lý các lỗi của nhà hàng trên. (Xem chi tiết)


Giận vợ bận làm rẫy ở Đắk Nông không chịu về, lại nhờ bố vợ từ Quảng Ngãi lên trông nhà, chăm 2 con giúp nên Đỗ Như Phương (49 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) dùng lục bình bằng gỗ đánh vào đầu bố vợ khiến ông Đặng Văn Từ (73 tuổi) chết ngay tại chỗ. Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Như Phương về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.