Bản tin Hình sự 18H: Hai thanh niên xâm hại tập thể nữ sinh 15 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 12/9: Hai thanh niên xâm hại tập thể nữ sinh 15 tuổi; Mang trái nổ ép bác sĩ tại bệnh viện cứu nạn nhân; Giáng 2 cấp với trung úy công an quan hệ bất chính...

Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Như Hiển (SN 1974) và Phạm Đức Việt (SN 1974) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em và Dâm ô trẻ em. Hai đối tượng này bị cáo buộc xâm hại tình dục tập thể nữ sinh lớp 9 (trường THCS ở TP Thái Bình) khi cô bé này rời nhà đi theo bạn nhiều ngày. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhiều lần bị đánh, Tr.Ng.Q. (14 tuổi) tức giận dùng dao đâm chết Nguyễn Phúc Đạt (16 tuổi, ngụ KP.4, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) tại khu đất trống thuộc KP.3, phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ nghi phạm, dựng lại hiện trường để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Khi đang điều khiển xe máy trên đường tại khu vực dạ cầu Thủ Thiêm (phường 22, quận Bình Thạnh) vào sáng sớm, chị Nguyễn Thị Mười (SN 1972, ngụ quận 7) bị 2 thanh niên dùng roi diện dí vào người rồi cướp xe tẩu thoát. Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang rà soát, trích xuất camera để truy bắt thủ phạm gây án. (Xem chi tiết)
Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Trình (36 tuổi) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, Trình đột nhập nhà ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi, cùng trú huyện Núi Thành) trộm 18.000 đô la Canada, 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động… để mua ma túy đá. (Xem chi tiết)
Một tuần sau khi mang súng xông vào nhà băng ở Khánh Hòa gây án, Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở thị xã Ninh Hòa) bị khởi tố, bắt giam về tội Cướp tài sản. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thu hồi được gần hết 4, 5 tỷ đồng, 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn. (Xem chi tiết)
Thấy Nguyễn Văn Bằng (26 tuổi) bị chém đứt gân tay, Ngọc Thành Tâm (20 tuổi) hỗ trợ đưa đi cấp cứu thì bị nhóm 5 đối tượng chém đứt lìa tay. Hai thanh niên này được 15 người ở địa phương đưa đi cấp cứu và dùng 2 qua nổ đe dọa cho nổ Bệnh viện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) nếu bác sĩ không "khẩn cấp cứu người". (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Nhật Vy (SN 2000, trú xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Trước đó, khi đang làm nhân viên bưu điện xã Xà Phiên, Vy đã nhiều lần lập các giấy chuyển tiền với tên người nộp và địa chỉ ảo rồi chuyển vào tài khoản khác, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)
Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định kỷ luật trung úy Trần Văn Non (SN 1989; đã công tác tại Trại giam Phú Quốc) bằng hình thức giáng 2 cấp bậc quân hàm, xuống thượng sĩ. Trước đó ông Non bị chị Trần Thị L. (SN 1992; ngụ huyện Phú Quốc) tốc cáo có quan hệ với chị này dẫn đến sinh con trong khi đã có vợ chưa hôn thú từ trước đó. (Xem chi tiết)

Kiểm tra một nhà nghỉ tại khu Á Châu, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phát hiện 27 thanh niên nam nữ (từ 16-21 tuổi, đều ngụ quận 8, TP HCM) nghi có biểu hiện sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận đã góp tiền thuê xe từ TP HCM xuống Vũng Tàu để nghỉ ngơi và chơi ma túy thâu đêm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.