Bản tin Hình sự 18H: 9X 'xem' 3 bạn hiếp dâm người yêu 13 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 27/8: 9X 'xem' 3 bạn hiếp dâm người yêu 13 tuổi; Đập phá ô tô, cướp xe máy sau khi rời quán bar; Thanh niên bị chém đứt lìa 2 chân ở quán karaoke...

Trong lúc “quan hệ” với bạn gái, Bùi Lê Anh Duy (SN 2002, ở quận Hoàng Mai) đá chân ra hiệu cho người bạn nằm cạnh liền "nhập cuộc" và sau đó là lần lượt những đối tượng tiếp theo. TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)


Sau khi chém gần đứt lìa 2 chân của Lê Thanh Tùng (SN 1988, trú thị xã Buôn Hồ) tại quán karaoke tại thị trấn Ea Kar, Nguyễn Duy Uy (SN 1988, trú xã Cư Huê) và Lê Thành Tùng (SN 1989, trú thị trấn Ea Kar) đã ra đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn. Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Uy để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Sau khi ra khỏi quán bar với biểu hiện "ngáo", Mai Văn Nhiệm (35 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) đập phá hàng loạt ô tô, uy hiếp cướp xe máy để chạy đi nơi khác tiếp tục đập phá. Sau nhiều giờ gây rối tại nhiều địa điểm, Nhiệm đã bị lực lượng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đưa về trụ sở. (Xem chi tiết)
Công nhân tại cụm công nghiệp Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) vừa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới gốc cây trên cổ còn vướng sợi dây điện và có vết thương. Công an thị xã Thuận An vẫn chưa xác định đây là vụ án mạng hay tự tử nên đang điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Nga (SN 1998, trú xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Tào Thị Thuần (SN 1987, trú xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi Trộm cắp tài sản. Hai phụ nữ này vờ bán hàng để móc trộm 7 triệu đồng của khách du lịch dạo chơi ở bờ hồ Hoàn Kiếm. (Xem chi tiết)
Công an quận 3, TP.HCM vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà T. (49 tuổi, quận 3) về việc bà bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook bằng hình thức chuyển tiền để nhận hàng. Số tiền bà bị lừa lên tới hơn 2 tỉ đồng. Trước đó, chị L. (29 tuổi, quận 11) cũng bị người bạn trên mạng lừa hơn 3.000 USD. (Xem chi tiết)
Nghi ngờ cả gia đình bị kẻ gian đánh thuốc mê trộm toàn bộ điện thoại có trong cửa hàng, anh Phạm Văn Vinh (SN 1976, ngụ thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân) đã trình báo công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Được biết, trộm đã cắt dây camera, cắt ổ khóa cửa trước, vào nhà mở tủ lấy đi toàn bộ tài sản trị giá hơn 100 triêu đồng. (Xem chi tiết)
Khi ông L.T.K (45 tuổi, ở thị trấn Thới Bình) đề nghị N.V.C (35 tuổi. ở TP Cà Mau) phải thừa nhận quan hệ bất chính với vợ ông này (40 tuổi) và cam kết không "tái phạm", nam kỹ sư đã ký tên vào giấy thỏa thuận để nhận lại tài sản. Tuy nhiên sau đó anh N.V.C khẳng định không có chuyện như ông L.T.K tố cáo mà chỉ gửi nhờ xe và cặp tài liệu tại nhà ông này. (Xem chi tiết)

Đang vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ đi tiêu thụ tại địa bàn thôn Tiến Mỹ (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Hồ Xuân Phương (SN 1953, trú thị xã Hoàng Mai) bị Bộ đội Biên phòng Quỳnh Thuận (Nghệ An) phát hiện. bắt giữ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 25 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.