Bán Suarez, lãnh đạo Liverpool 'đền' HLV Rodgers 9 tân binh

Brendan Rodgers có thể đón 9 tân binh trong hè này
Brendan Rodgers có thể đón 9 tân binh trong hè này
TPO - Bán Luis Suarez cho Barcelona là chủ ý của Ban lãnh đạo Liverpool, chứ không phải điều mà HLV Brendan Rodgers muốn. Và dường như để vỗ về nhà cầm quân người Bắc Ireland, họ đã hứa sẽ bù đắp cho nhà cầm quân này 9 tân binh.

Những ngày giữa tháng 7 vừa qua, Liverpool đồng ý bán Luis Suarez cho Barcelona với giá 75 triệu bảng. Nhiều người tin rằng, quyết định thanh lý chân sút người Uruguay chủ yếu đến từ Brendan Rodgers, vì ông đã chán ngấy những scandal của Suarez.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Nhà cầm quân người Bắc Ireland chưa bao giờ muốn để Suarez ra đi, thậm chí ông còn luôn hướng tới kế hoạch xây dựng lối chơi xunh quang tiền đạo này.

Suarez rời Anfield vì giới chủ Mỹ muốn như thế. John W. Henry là một nhà đầu tư trong lĩnh vực thể thao, chứ không phải một ông chủ dư tiền coi bóng đá như thú tiêu khiển. Cái mà ông hướng tới là thương hiệu toàn cầu, từ đó có thể kiếm vế những bản hợp đồng quảng cáo kếch xù. Mà muốn đưa Liverpool thành một thương hiệu toàn cầu, các ngôi sao trong đội luôn phải hành xử thật chuyên nghiệp, chứ không phải cứ hễ nóng giận là lao vào cắn đối phương.

Khi Barcelona trả 75 triệu bảng cho Suarez, John W. Henry lập tức đồng ý. Vừa kiếm được khoản hời lên tới gần 50 triệu bảng so với lúc mua, vừa tống khứ thành công một “quả bom” scandal. Khi Henry gật đầu trước lời đề nghị từ xứ Catalan, HLV Rodgers đã rất tức giận và yêu cầu một lời giải thích cặn kẽ.

Hiểu được trạng thái hụt hẫng của nhà cầm quân 42 tuổi này, Henry đã hứa sẽ dùng toàn bộ số tiền bán Suarez cho chuyển nhượng, thậm chí còn không ngần ngại chi thêm khoảng 50 triệu bảng nữa để đón về ít nhất 9 tân binh.

Trong ngày hôm qua, Liverpool xác nhận đã có Alberto Moreno từ Sevilla với giá 14 triệu bảng và nếu không có gì thay đổi, hậu vệ 22 tuổi người Tây Ban Nha sẽ đến Anfield kiểm tra sức khỏe ngay sau khi trận tranh Siêu cúp châu Âu khép lại.

Trước Moreno, “Lữ đoàn đỏ” đã đón 6 tân binh, gồm Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren và Javier Manquillo. Nghĩa là, HLV Rodgers sẽ được phép mua thêm 2 tân binh nữa.

Theo tiết lộ, hiện nhà cầm quân 42 tuổi này đang nhắm tới hai mục tiêu thực sự là Ezequiel Lavezzi của PSG và Wilfried Bony của Swansea City. Lavezzi có giá khoảng 18 triệu bảng, còn giá của Bony là 19 triệu bảng. Cả hai đều thuộc loại dễ mua một khi Liverpool chấp nhận số tiền mà đội bóng chủ quản của họ đưa ra. Các CĐV “Lữ đoàn đỏ” có lý do để lạc quan.

MỚI - NÓNG