Bán rẻ cầu thủ, Arsenal ‘thủng túi’ hơn 200 triệu bảng

Bán rẻ cầu thủ, Arsenal ‘thủng túi’ hơn 200 triệu bảng
TPO - Trong 4 năm qua, Arsenal đã bán nhiều cầu thủ với mức giá rẻ, hoặc buộc phải để cầu thủ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tính ra, Pháo thủ đã mất hơn 200 triệu bảng.
Dưới thời HLV Arsene Wenger, Arsenal từng được biết đến là đội bóng rất thành công trong chuyển nhượng nhờ chính sách thâu nạp những tài năng trẻ. Nhờ sự thành công ấy, Pháo thủ đã có ngân sách để xây dựng SVĐ Emirates và luôn nằm trong top 10 CLB có nền tài chính vững mạnh nhất ở châu Âu.

Tuy nhiên, trên sân cỏ, Arsenal lại không gặt hái được nhiều thành tích lớn như kì vọng. Chẳng nói đâu xa, ở 4 mùa giải gần nhất, Pháo thủ đều nằm ngoài top 4 ở giải Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, đã có không ít cầu thủ quyết định rời sân Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đây là sự thất thu lớn với Arsenal. Trong 4 năm qua, Pháo thủ đã mất trắng 4 cầu thủ đáng chú ý là Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Jack Wilshere và Santi Cazorla. Theo định giá hiện tại, 4 cầu thủ này có tổng mức giá khoảng 110 triệu bảng. Trong đó, Ramsey là người có mức giá cao nhất (60 triệu bảng).

Cũng trong 4 năm qua, Arsenal đã bán nhiều cầu thủ với mức giá rất rẻ. Điển hình là thương vụ Serge Gnabry. Pháo thủ đã bán ngôi sao chạy cánh này cho Werder Bremen với mức giá vỏn vẹn 5 triệu bảng. Nhưng hiện tại, Gnabry đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich và được định giá khoảng 60 triệu bảng.

Tương tự, Arsenal cũng thất thu đáng kể khi bán thủ thành Wojciech Szczesny cho Juventus với mức giá chỉ 10 triệu bảng. Tiền vệ Oxlade-Chamberlain rời Arsenal tới Liverpool với mức giá 35 triệu bảng nhưng hiện tại được định giá khoảng 50 triệu bảng. Tài năng trẻ Jeff Reine-Adélaïde cũng được định giá 20 triệu bảng nhưng Arsenal chỉ nhận được 1,5 triệu bảng khi bán cầu thủ này cho Angers.

Tính tổng cộng, Arsenal đã thất thu 210 triệu bảng vì những thương vụ tự do và giá rẻ trong 4 năm qua. Đây là khoản tiền rất lớn trong bối cảnh Pháo thủ đang gặp khó khăn về tài chính. Với số tiền này, đội bóng Bắc London có thể chiêu mộ 4-5 cầu thủ đẳng cấp cho mùa giải 2020-21.

Arsenal từng rất lo ngại Aubameyang cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưng rất may, trong hè này, tiền đạo người Gabon đã chấp nhận kí bản hợp đồng mới 3 năm. Sự khởi sắc dưới triều đại HLV Mikel Arteta được kì vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho Pháo thủ trên cả sân cỏ lẫn thị trường chuyển nhượng.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.