Bán kết World Cup vắng ngôi sao nào?

Bán kết World Cup vắng ngôi sao nào?
Hàng loạt những ngôi sao của Hà Lan, Argentina, Brazil và Đức phải làm khán giả bất đắc dĩ ở vòng bán kết World Cup 2014 vì chấn thương hay thẻ phạt.

Dưới đây là một số gương mặt không thể tham dự vòng bán kết World Cup vì dính chấn thương hoặc bị treo giò.

Nigel de Jong (Hà Lan - chấn thương)

Tiền vệ phòng ngự số một của tuyển Hà Lan dính chấn thương cơ háng và phải rời sân chỉ sau chín phút thi đấu trận gặp Mexico ở vòng 1/8 hôm 29/6. Các bác sỹ kết luận anh phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup 2014.

Shkodran Mustafi (Đức - chấn thương)

Trung vệ tuyển Đức bị rách cơ bắp đùi trái trong trận Đức loại Algeria ở vòng 1/8. HLV Joachim Low sau trận xác nhận Mustafi sẽ không kịp bình phục để dự các trận còn lại cùng cả đội ở World Cup 2014.

Neymar (Brazil - chấn thương)

Ngôi sao số một của tuyển Brazil gãy đốt sốt thứ ba từ dưới lên ở cuối trận đấu với Colombia sau pha thúc đầu gối của hậu vệ Zuniga. 

Bán kết World Cup vắng ngôi sao nào? ảnh 1 Neymar bị loại khỏi các trận còn lại của tuyển Brazil ở World Cup vì chấn thương

Tuyển thủ Colombia đã chính thức lên tiếng xin lỗi Neymar vì pha vào bóng đáng tiếc này nhưng chấn thương của tiền đạo số 1 tuyển Brazil không vì thế mà thuyên giảm. 

Neymar không chỉ chắc chắn vắng mặt ở trận bán kết mà còn nghỉ đá luôn trận chung kết nếu Brazil có mặt ở đó dù có tin nói các chuyên gia y tế đang làm hết sức mình để anh kịp đá chung kết (nếu Brazil thắng Đức). Anh hôm qua được đưa khỏi đại bản doanh của tuyển Brazil ở Teresepolis, Rio de Janeiro về nhà riêng ở Sao Paulo để tĩnh dưỡng.

Thiago Silva (Brazil – treo giò)

Chiếc thẻ vàng trong trận tứ kết thắng Colombia khiến trung vệ đội trưởng tuyển Brazil đủ quota thẻ phạt và bị treo giò khi đội nhà vào bán kết. 

Bán kết World Cup vắng ngôi sao nào? ảnh 2 Chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận gặp Colombia khiến Thiago Silva bị treo giò ở bán kết

Brazil đã đề nghị FIFA hủy bỏ xóa thẻ vàng cho Thiago Silva ở trận gặp Colombia nói trên và dự kiến hôm nay họ sẽ biết trung vệ của PSG có được FIFA xóa thẻ vàng thứ 2 hay không.

Angel Di Maria (Argentina - chấn thương)

Di Maria dính chấn thương ở hiệp một trận tứ kết gặp Bỉ. Bác sỹ chẩn đoán anh bị rạn cơ bắp đùi và cần khoảng ba tuần để bình phục, đồng nghĩa với việc hết cơ hội ra sân trong hai trận còn lại của Argentina tại World Cup 2014.

Họ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ phạt ở bán kết

Ngoài những trường hợp chắc chắn vắng mặt ở bán kết World Cup vì chấn thương hay thẻ phạt nói trên còn một số cầu thủ có nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết nếu đội bóng của họ góp mặt ở đó nếu họ nhận thêm một thẻ vàng nữa ở bán kết.

Những người trong diện bị cảnh báo này bao gồm: Lahm, Hoewedes, Khedira, Schweinsteiger (Đức); Julio Cesar, Hulk, Daniel Alves, Ramires (Brazil); Garay, Biglia (Argentina); De Vrij, De Guzman, Blind, Bruno Martins Indi, Klaas Huntelaar (Hà Lan).

Theo Theo Thể Thao Văn Hóa
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.