Bán kết Champions League: Lyon sẽ vượt qua 'ngọn núi' Bayern?

Bayern đang thể hiện phong độ cao
Bayern đang thể hiện phong độ cao
TP - Bayern Munich là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League, nhưng Hùm xám chắc chắn không thể coi thường Lyon, đội bóng đã loại Juventus và Man City ở hai trận đấu gần nhất.

Sau tròn 10 năm, Bayern Munich mới tái ngộ Lyon trước ngưỡng cửa chung kết Champions League. Đây cũng mới là lần thứ hai đội bóng nước Đức chạm trán ở vòng knock-out giải đấu danh giá nhất châu Âu. Ở trận bán kết Champions League mùa giải 2009/2010, Hùm xám dễ dàng vượt qua Lyon để giành quyền vào chơi chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Lượt đi trên sân nhà, Bayern thắng 1-0 và tiếp tục vượt qua đối thủ với cách biệt 3- 0 ở lượt về trên sân khách. 

Thomas Muller là cầu thủ duy nhất còn sót lại trong đội hình Bayern đối mặt với Lyon ở bán kết cách đây đúng một thập kỷ. Trải qua thời gian, ở tuổi 30, Muller vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Cầu thủ sinh năm 1989 vừa phá kỷ lục Bundesliga về số pha kiến tạo trong mùa giải 2019/2020 (21 kiến tạo), đồng thời ghi được 8 bàn thắng. Anh cũng lập cú đúp trong chiến thắng huỷ diệt 8-2 của Bayern trước Barcelona ở tứ kết, đồng thời được bình chọn là “cầu thủ hay nhất trận đấu”. Trước cuộc tái ngộ với Lyon, Muller tuyên bố Bayern sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ còn lại trong cuộc đua vô địch Champions League. 

Không có gì khó hiểu khi Muller “mạnh miệng” tuyên bố như vậy. Bayern hiện tại là một tập thể rất khó đánh bại với bản lĩnh và sự đồng đều ở tất cả các tuyến. Khả năng kiểm soát thế trận toàn diện của Hùm xám đã được chứng minh trong chiến thắng hủy diệt trước Barcelona. Ấn tượng hơn, 8 bàn thắng do 8 cầu thủ kiến tạo, cho thấy hàng công của Bayern có chiều sâu như thế nào. Những chân sút như Robert Lewandowski, Thomas Muller, Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich hay thậm chí là Philippe Coutinho...luôn trong trạng thái sẵn sàng “nổ súng”. Lewandowski hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League với 14 bàn. 

Tới thời điểm hiện tại, không có một đội bóng nào trong lịch sử Champions League giành chiến thắng cả 9 trận đầu tiên như đội bóng của HLV Hansi Flick đã làm. 39 bàn thắng trong 9 trận của họ cũng là thành tích tốt nhất mà một đội bóng xác lập tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, với tỷ lệ 4,3/trận. Tính trên mọi đấu trường, các học trò của HLV Hansi Flick đang trải qua chuỗi 25 trận bất bại (24 trận thắng) trong năm 2020.

Tổng cộng, chuỗi trận bất bại đó kéo dài đến 28 trận đấu, kể từ chiến thắng 3-1 trước Tottenham Hotspur của Jose Mourinho ở trận đấu cuối cùng bảng B Champions League vào tháng 12 năm ngoái. Bayern vừa đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội (Bundesliga và Cúp quốc gia), họ đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn thành cú ăn ba mùa này, đồng thời mang về phòng truyền thống chiếc cúp Champions League thứ 6.       

MỚI - NÓNG