“Cỗ máy” Haaland:

Bản hợp đồng 23 tỷ đồng/tuần và kiến nghị cấm ra sân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không ai có thể sánh được khả năng làm bàn khủng khiếp của Erling Haaland. Vì vậy, cũng không ngạc nhiên khi không ai kiếm được số tiền anh nhận mỗi tuần. Đó là một con số khủng khiếp, mà bình thường một người Việt phải làm việc liên tục trong… 461 năm.

Theo Sportsmail, để thuyết phục Erling Haaland đến Etihad vào mùa hè 2022, Man City chấp nhận trả mức lương tương tự Kevin De Bruyne, người hưởng lương cao nhất đội (400.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy còn nhận thêm các khoản thưởng để mỗi tuần nhận về tổng cộng 850.000 bảng, tức 23,2 tỷ VND.

Bản hợp đồng 23 tỷ đồng/tuần và kiến nghị cấm ra sân ảnh 1

Haaland đang đà phá hàng loạt kỷ lục của bóng đá Anh và châu Âu

Điều này đồng nghĩa với việc Haaland đang là cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Premier League, bỏ xa người đứng sau Cristiano Ronaldo (515.000 bảng/tuần). Làm một phép so sánh, hiện thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam rơi vào khoảng 4,2 triệu đồng/tháng, 50,4 triệu đồng/năm theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê. Như vậy, một người Việt sẽ phải làm việc liên tục trong… 461 năm mới có được số tiền Haaland kiếm trong một tuần. Cũng phải lưu ý, đồng bảng đang ở mức thấp kỷ lục vì lạm phát và sự trì trệ của nền kinh tế. Số năm sẽ lớn hơn nhiều nếu xét thời điểm cách đây vài tháng.

Mặc dù vậy, đắt xắt ra miếng. Haaland đang trả lại Man City bằng vô số bàn thắng. Chỉ sau 12 trận, tiền đạo người Na Uy đã ghi 19 bàn, bao gồm 3 hat-trick và 2 cú đúp. Riêng tại Premier League, anh có 14 lần nổ súng, nhiều gấp đôi người đứng sau trong danh sách làm bàn của giải đấu (Harry Kane - 7 bàn). Hàng loạt kỷ lục ở xứ sương mù đã bị Haaland xô đổ. Không những thế anh còn làm tốt hơn.

Sergio Aguero và Micky Quinn thiết lập cột mốc 8 bàn sau 5 trận tại Premier League. Với số trận tương tự, Haaland ghi tới 9. Anh chỉ cần 4 trận sân nhà, thay vì 232 trận như Ronaldo, để có 3 hat-trick. Và nếu Michael Owen trước đây phải mất 18 tháng, 48 trận để trở thành cầu thủ sở hữu 3 hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu, Haaland làm điều tương tự với 8 trận trong 8 tuần.

Ở tuổi 22, Lionel Messi ghi 44 bàn cho Barca còn Ronaldo có 50 bàn thắng cho Mu và Sporting. Trong khi đó, Haaland có 170 bàn. Và con số này còn tiếp tục tăng.

Trong lịch sử 30 năm của Premier League, không ai làm tốt hơn Andy Cole (mùa 1993/94) và Alan Shearer (1994/95), hai người đã ghi 34 bàn/mùa. Tuy nhiên đó là khi giải đấu hàng đầu nước Anh có tới 42 trận. Hiện Haaland đang đạt hiệu suất 1,75 bàn mỗi trận. Tiếp tục duy trì tốc độ làm bàn này trong 30 trận còn lại của mùa giải, anh sẽ cán đích với 66 bàn thắng. Không chỉ nhiều gần gấp đôi kỷ lục của Premier League, thành tích này đủ để Haaland trở thành Chiếc giày Vàng châu Âu ghi nhiều bàn nhất lịch sử, xô đổ thành tích 50 bàn được Lionel Messi thiết lập mùa 2011/12.

Tất nhiên đó chỉ là tính toán trên giấy, nhưng không có nghĩa Haaland không thể. Tiền đạo 22 tuổi đang thách thức mọi giới hạn, gần như mỗi lần chạm bóng là một bàn thắng được ghi. Anh còn nhận được sự hỗ trợ của một hệ thống ưu việt được tạo ra bởi Pep Guardiola, với những chân chuyền hàng đầu thế giới như De Bruyne, Bernardo Silva và Phil Foden. Chưa hết, sắp tới nhiều ngôi sao sẽ phải chinh chiến ở World Cup 2022, Haaland lại được nghỉ ngơi vì Na Uy không có vé tới Qatar. Điều này đảm bảo khi mùa giải được nối lại, anh sẽ tái xuất trong tình trạng sung mãn nhất. Và các mành lưới ở Premier League, Champions League lại bị xé nát một cách không thương tiếc.

Thế nên mới đây, một bản kiến nghị với hơn 2 triệu chữ ký đã được gửi đến Quốc hội Vương quốc Anh, yêu cầu… cấm Haaland thi đấu. Lý do họ đưa ra, tiền đạo 22 tuổi là “cỗ máy chứ không phải con người”, tạo ra sự bất công cho các đối thủ của Man City. Tất nhiên, bản kiến nghị này sẽ không bao giờ được xem xét, và tất cả sẽ cùng chờ đón những kỷ lục phi phàm khác được “cỗ máy Na Uy” thiết lập.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.