Bán con lấy tiền thi tiếng hát truyền hình

Bán con lấy tiền thi tiếng hát truyền hình
Một người đàn ông Trung Quốc bán chính con trai vì cần tiền tham dự một chương trình tìm kiếm tài năng ca nhạc trên truyền hình.

Một người đàn ông đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, mới đây bị bắt vì bán con trai ruột. Ông này thú nhận việc bán đứa con trai 4 tháng tuổi để lấy tiền tham gia một cuộc thi hát tài năng trên TV, Yangtze Evening hôm 26/12 đưa tin.

Ông ta bị bắt tại nhà ga xe lửa ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, khi đang bán con cho một người phụ nữ liên lạc qua mạng Internet trước đó, với giá 1.600 USD.

Ông bố khai với cảnh sát rằng mình thích ca hát từ lúc nhỏ và luôn luôn mơ ước trở thành ngôi sao. Ông bị ám ảnh bởi chương trình tuyển chọn ca sĩ tài năng “Super Boy” trên kênh truyền hình Hồ Nam và muốn được tham gia. Lệ phí tham dự cuộc thi vào khoảng 1.300 USD.

Vì thiếu tiền tham gia chương trình, người đàn ông nảy sinh ý định bán con.

Người mẹ khai với cảnh sát rằng đứa bé mất tích từ tháng 8. Hiện ông bố bán con bị giam giữ tại Thành Đô và chuẩn bị được đưa về Giang Tô xét xử.

Theo Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG