Bài toán của Iran với Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bạo lực giữa Israel và phong trào Hezbollah leo thang, Iran hành động thận trọng để vừa hỗ trợ lực lượng đồng minh, vừa tránh bị kéo vào cuộc chiến tranh mở rộng và rơi vào kế hoạch của đối phương.
Bài toán của Iran với Israel ảnh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 25/9. (Ảnh: AP)

Với mục tiêu giảm bớt trừng phạt và vực dậy nền kinh tế, Iran hiểu rằng chiến tranh sẽ làm phức tạp những nỗ lực giúp nước này giảm bớt sự cô lập.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang trong những ngày gần đây, nhất là từ vụ tấn công bằng hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm khiến ít nhất 39 người Li-băng thiệt mạng. Trong tình hình đó, Iran dường như vẫn quyết tâm tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Israel.

“Iran sẽ không bị kéo vào chiến tranh”, Hamid Gholamzadeh, một chuyên gia chính trị làm việc tại Iran, cho biết.

Ali Vaez, công tác tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế, cho rằng chiến lược của Iran là thể hiện sức mạnh nhưng không can dự trực tiếp, vì leo thang sẽ có lợi cho Israel và tác động đến bầu cử tổng thống Mỹ.

“Iran không muốn rơi vào kế hoạch của kẻ thù”, Vaez nói và cho rằng ưu tiên của Iran là tìm cách nới lỏng trừng phạt và ổn định kinh tế.

Kể cả trong cuộc tấn công trực diện vào Israel hồi tháng 4, để đáp trả vụ không kích vào tòa nhà lãnh sự ở Damascus, hầu hết tên lửa Iran bị hệ thống của Israel và đồng minh đánh chặn.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel hiếu chiến, đồng thời khẳng định Cộng hòa Hồi giáo đang hành động kiềm chế.

Ông Pezeshkian cho biết mong muốn mở ra một chương “mang tính xây dựng” trong các mối quan hệ giữa Iran với quốc tế, nhưng ông cũng nói rõ rằng những bên khác, bao gồm Mỹ, cần làm việc của mình.

Các nhà phân tích cho rằng Iran vẫn đang thể hiện sức mạnh của mình giữa cuộc xung đột Israel – Hamas ở Dải Gaza, nhưng không kích động phản ứng của Mỹ.

Iran vẫn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây, nhất là sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc năm 2018.

Các nước châu Âu cũng đã áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Iran với cáo buộc Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

Iran gạt bỏ những cáo buộc đó. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran “sẵn sàng ngồi xuống với Mỹ và châu Âu để đối thoại và đàm phán”.

Ông Ali Vaez cho rằng việc Iran leo thang sẽ chỉ có lợi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thậm chí giúp ông Trump trở lại cầm quyền.

Điều này sẽ “cực kỳ có hại cho các lợi ích của Iran”, ông nói.

Dù kiềm chế, Iran cho thấy họ vẫn tiếp tục hậu thuẫn Hezbollah. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ “không thờ ơ mãi” trước các vụ tấn công của Israel.

Trong tuần này, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei than thở về những mất mát của Hezbollah, nhưng khẳng định thiệt hại này sẽ không khiến lực lượng của Li-băng “phải quỳ gối”.

Theo AP, Reuters
MỚI - NÓNG
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
TP - Hôm nay (28/9), 306 “nghị sĩ nhí” bước vào phiên khai mạc phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Để trẻ em có môi trường phát triển lành mạnh, an toàn hơn, các “nghị sĩ nhí” hiến kế, kiến nghị giải pháp góp phần chung tay giải quyết những vấn đề nóng về vấn nạn bạo lực học đường, thuốc lá và chất kích thích.