Bài toán an cư cho các gia đình đa thế hệ

0:00 / 0:00
0:00
Nếu như trước kia, các gia đình đa thế hệ thường sống quây quần trong những căn nhà 3 gian hay 5 gian truyền thống thì hiện nay, khi cuộc sống có nhiều thay đổi, vẫn sự đầm ấm, sum vầy ấy nhưng có thể là trong một không gian hiện đại hơn như căn hộ chung cư tại Le Grand Jardin (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội). Các căn hộ với diện tích rộng, thiết kế mở , giúp tăng không gian gắn kết các thành viên, dung hòa giữa “chung” và “riêng”, giữa“truyền thống” và “hiện đại”.

Xu hướng lựa chọn không gian sống của các gia đình đa thế hệ thời hiện đại

Mong muốn sự tự do như nhiều gia đình trẻ, vợ chồng anh Quân (Hoàng Mai, Hà Nội) đã từng có suy nghĩ sẽ ra ở riêng sau khi kết hôn. Tuy nhiên, vợ chồng anh đã quyết định gác lại sự riêng tư cá nhân để đổi lấy cảm giác ấm cúng khi cả nhà quây quần bên nhau, có ông bà đỡ đần chăm sóc các con, các thành viên trong gia đình cùng giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng chăm sóc người già, nuôi dạy con trẻ. Với anh chị, đó chính là những giá trị không thể đo đếm.

Điều duy nhất khiến anh chị còn băn khoăn là không gian sống hiện nay của cả gia đình khá bất tiện, chật chội. “Nhà tôi diện tích hẹp, phải xây chồng tầng nên không có nhiều không gian chung cho các thành viên. Ngồi cùng nhau bữa cơm, rồi ai lại lên phòng người đó. Việc lên xuống cầu thang cũng bất tiện với ông bà và nguy hiểm cho hai bé nhà tôi. Vợ chồng tôi đang tìm kiếm một không gian sống mới phù hợp hơn cho cả gia đình”, anh Quân chia sẻ.

Sống chung trong thời hiện đại phải đảm bảo được tính gắn kết giữa các thành viên nhưng không làm mất đi sự riêng tư của mỗi cá nhân. Đó chính là điều mà bất kì gia đình nào cũng mong muốn. Một nơi ở rộng rãi, không gian sống xanh sẽ làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, hạn chế những bất đồng, “va chạm” không đáng có khi cùng chung sống.

Sau khi tìm hiểu nhiều dự án khác nhau, vợ chồng anh Quân đã quyết định lựa chọn Le Grand Jardin, tọa lạc tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dựa trên sự nghiên cứu kĩ lưỡng về lối sống, tâm lý, nhu cầu của các gia đình đa thế hệ, chủ đầu tư Le Grand Jardin đã mang đến các căn hộ tại tòa G4, G5 được thiết kế thông minh, tiện nghi, ấm cúng, có thể “chiều lòng” mọi thành viên trong gia đình.

Bài toán an cư cho các gia đình đa thế hệ ảnh 1

Dự án Le Grand Jardin sở hữu nhiều tiện ích, mang đến một cuộc sống tiện nghi cho cư dân

Le Grand Jardin: Cân bằng cuộc sống gia đình đa thế hệ

Trong khi tòa L4 với diện tích căn hộ đa dạng được yêu thích bởi các gia đình trẻ, thì toà G4, G5 thuộc phân khu Garden View, dự án Le Grand Jardin có diện tích thấp nhất từ 77 m2 lại là lựa chọn hợp lý cho các gia đình đa thế hệ.

Bài toán an cư cho các gia đình đa thế hệ ảnh 2

Diện tích căn hộ được tối ưu hóa, sắp xếp một cách khoa học

Vợ chồng anh Quân quyết định chọn căn hộ 100 m2, 3 phòng ngủ làm tổ ấm mới cho cả gia đình. Diện tích sử dụng trong căn hộ được tối ưu hóa, sắp xếp một cách khoa học. Phòng khách nối thông với khu vực phòng ăn và bếp, tạo không gian mở, đảm bảo sự thông thoáng cần thiết. Các thành viên vừa có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư, thoải mái trong phòng riêng được thiết kế phù hợp với độ tuổi, tâm lý của từng người, vừa có thể kết nối, tương tác với nhau qua không gian sinh hoạt chung. “Tôi rất thích cảm giác được thảnh thơi ngồi ở phòng khách vừa xem tivi, vừa nhìn ông bà chơi cùng các cháu, còn vợ thì nấu ăn trong bếp. Cả gia đình được quây quần bên nhau trong không gian sinh hoạt chung ấm cúng, tăng sự gắn kết giữa các thành viên”, anh Quân hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, tại tòa G4 và G5, mỗi căn đều có 2 - 3 mặt thoáng, giúp tận dụng tối ưu ánh sáng tự nhiên cũng như không khí trong lành cùng tầm nhìn công viên xanh mát thông qua những ô cửa kính lớn. Chủ đầu tư đã tính toán kĩ lưỡng để đảm bảo con trẻ được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và người lớn tuổi có cảm giác an yên khác xa với khi sống trong nội thành đầy tiếng ồn và khói bụi.

Với các gia đình đa thế hệ, bên cạnh điều kiện cần là diện tích lớn thì những giá trị về tinh thần, sức khỏe cũng đặc biệt được chú trọng. Le Grand Jardin ghi điểm khi đáp ứng được tất cả các tiêu chí đó. Dự án mang đến không gian sống xanh, thoáng đãng, mật độ xây dựng thấp, cùng hàng loạt tiện ích cao cấp, phù hợp với sở thích đa dạng của các lứa tuổi khác nhau. Đó là bể bơi dành riêng cho người lớn và trẻ em, khu vui chơi trẻ em, sân tập yoga, sân tập dưỡng sinh, vườn cờ, đường dạo massage chân… và hàng loạt tiện ích tại khối đế tòa nhà như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, phòng tập gym, cà phê…

Ngoài những tiện ích nội khu, cư dân sinh sống tại Le Grand Jardin cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, sân gôn, công viên…

Với những ưu điểm nổi bật của mình, Le Grand Jardin chính là tổ ấm hoàn hảo cho các gia đình đa thế hệ, giúp cân bằng những giá trị truyền thống và hiện đại. Ở đó, mỗi thành viên khi trở về đều tìm thấy sự ấm áp bên gia đình, và vẫn có cho mình không gian riêng để yêu chiều bản thân trong ngôi nhà chung đầy tình yêu thương.

Chủ đầu tư dự án đang dành nhiều quà tặng cho khách hàng khi mua căn hộ tại Le Grand Jardin: nhận ngay suất quà tặng trị giá lên đến 3 chỉ vàng AJC 9999, miễn phí dịch vụ quản lý lên đến 18 tháng; Hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 15 tháng; Chiết khấu lên đến 6.0% GTCH, Chiết khấu gói không gian sáng tạo lên đến 2,8tr đồng/m2.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Dự án Le Grand Jardin

Hotline: 096 272 8188

Website: www.legrandjardin.com.vn

Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.