Bài học cho thế hệ trẻ từ nhà ngoại giao tài ba Nguyễn Cơ Thạch

0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp gỡ nhà đồng sáng lập đảng Xã hội Pháp Jean-Pierre Chevènement năm 1982. (Ảnh: Le Monde)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp gỡ nhà đồng sáng lập đảng Xã hội Pháp Jean-Pierre Chevènement năm 1982. (Ảnh: Le Monde)
TPO - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trí tuệ, tài năng của ông được đánh giá là có thể sánh ngang với các nhà ngoại giao kỳ cựu của thế giới. 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, thanh niên ngành ngoại giao đang triển khai phong trào noi gương nhà ngoại giao tài ba này.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (sinh ngày 15/5/1921) được coi là một tấm gương về sự truyền lửa, đã để lại nhiều dấu ấn vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác ngoại giao cả về chính trị đối ngoại và công tác xây dựng ngành.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch gắn liền với những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.

Sinh thời, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch luôn dành cho thanh niên, cán bộ trẻ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao. Điều này xuất phát một phần từ chính cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí từ khi còn rất trẻ: 16 tuổi tham gia Đoàn thanh niên dân chủ, Thanh niên phản đế; 22 tuổi được kết nạp vào Đảng ngay trong tù ngục thực dân; 24 tuổi lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại phủ Nghĩa Hưng, Nam Định; 26 tuổi đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương; 35 tuổi trở thành trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ…

Những năm tháng tuổi trẻ hào sảng đó đã tôi luyện nên bản lĩnh của một người chiến sỹ cộng sản kiên trung, một nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời vun đắp niềm tin của đồng chí vào thế hệ trẻ.

Noi gương đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nhiều cán bộ ngoại giao trẻ hiện nay trẻ đã chứng minh được năng lực, không nề hà khó khăn, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều cán bộ trẻ đã xung phong đến những địa bàn khó khăn; coi đây là cơ hội trưởng thành về tư duy, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại.

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhiều cán bộ trẻ đã không nề hà nguy cơ bị nhiễm bệnh để góp phần vào công tác chống dịch, hỗ trợ công dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Năm 2021 là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời cũng là thời điểm đất nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ của đối ngoại là “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”.

Đại hội XIII cũng chỉ rõ yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại là: “Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo”. Đây là sự kỳ vọng cao và là trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó cho đội ngũ cán bộ đối ngoại, trong đó có cán bộ trẻ.

MỚI - NÓNG