Bà Trương Mỹ Lan ‘chối’ việc chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho nữ cục trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận đã chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành gặp, đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn.

Sáng 11/3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella).

Clip lời khai bà Trương Mỹ Lan về cuộc gặp với bà Đỗ Thị Nhàn. Clip: Duy Anh.

Về việc đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn (58 tuổi, quê Thái Bình, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II), bà Trương Mỹ Lan khai với HĐXX rằng, bà không biết bà Nhàn.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phủ nhận việc chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, cựu Tổng giám đốc SCB), ông Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB) gặp, đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD.

Theo lời bà Trương Mỹ Lan, ông Võ Tấn Hoàng Văn đến gặp, nhờ bà đi gặp bà Đỗ Thị Nhàn để nhờ giúp đỡ 2 việc là kết thúc sớm việc thanh tra để đối tác nước ngoài đầu tư vào SCB và tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản.

Về thông tin này, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX sẽ đánh giá, làm rõ vì lời khai trước đó của bà Đỗ Thị Nhàn cho rằng, chính bà Trương Mỹ Lan mới là người nhờ Võ Tấn Hoàng Văn đến gặp bà Nhàn.

Bà Trương Mỹ Lan ‘chối’ việc chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho nữ cục trưởng ảnh 1

Bà Trương Mỹ Lan (áo trắng) và bà Đỗ Thị Nhàn (áo vàng) tại phiên tòa sáng 11/3. Ảnh: Duy Anh.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD; đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra với mục đích che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém, các sai phạm phát hiện qua thanh tra, không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu.

Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Đối với các cá nhân liên quan đến việc đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cáo trạng xác định, ông Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan ‘chối’ việc chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho nữ cục trưởng ảnh 2

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn. Ảnh: Duy Anh.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra; tố giác hành vi của bà Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn về tội “Đưa hối lộ”.

Ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe cho ông Võ Tấn Hoàng Văn) là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với ông Võ Tấn Hoàng Văn đến nhà riêng đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cáo trạng xác định: Do ông Tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa ông Văn và bà Nhàn nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Tuấn.

MỚI - NÓNG