Bà trùm Mười Tường lĩnh 8 năm tù vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức bà trùm Mười Tường, 53 tuổi) bị tuyên 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi); Phạm Thanh Sang (40 tuổi); Hồ Tuấn Linh (41 tuổi); Nguyễn Văn Lê (38 tuổi); Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Hạnh bị tuyên phạt 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; Sang, Linh, Lê, Minh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bà trùm Mười Tường lĩnh 8 năm tù vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD ảnh 1

Bà trùm Mười Tường tại phiên toà ngày 23/2 - Ảnh: Kim Hà.

HĐXX nhận định, tại phiên toà cũng như trong quá trình điều tra; các bị cáo Sang, Lê, Minh, Linh khai nhận hành vi phạm tội là do bà Hạnh chỉ đạo. Riêng, Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo trên cùng với lời khai của những người liên quan và những tài liệu chứng cứ thu thập được đã chứng minh cho hành vi phạm tội của bị cáo. Việc bị cáo Hạnh quanh co không nhận tội là nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Bà trùm Mười Tường lĩnh 8 năm tù vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD ảnh 2

Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: Kim Hà.

Theo HĐXX, bị cáo Hạnh là người có nhân thân xấu từng bị bắt và phạt tù về tội “Buôn lậu” nhưng không ăn năn hối cải mà vẫn tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội nhằm tạo lợi ích cho bản thân với quy mô lớn, tính chất ngày càng tinh vi hơn.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng trật tự quản lí kinh tế của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lí sử dụng tiền tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế và lưu trữ ngoại hối của Nhà nước, cần phải có mức án nghiêm để phòng ngừa chung.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.