Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để đáp ứng cho điều kiện tác chiến hiện tại và thay thế dòng xe chiến đấu BWP-1 đã cũ, Ba Lan vừa ra mắt xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới Borsuk với kỳ vọng đem lại hiệu quả tác chiến cao cũng như tính năng sử dụng vượt trội so với các dòng xe chiến đấu bộ binh cũ.

Trang Army Recognition dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, trong khuôn khổ hiện đại hóa của lực lượng vũ trang, Ba Lan đã khởi động chương trình thay thế phương tiện chiến đấu bộ binh bánh xích BWP-1 cũ của nước này bằng những chiếc xe chiến đấu bộ binh mới Borsuk. Được biết, những chiếc xe này đã được quân đội Ba Lan tiến hành thử nghiệm thực địa tại bãi tập Orzysz vào ngày 14//11/2022.

Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm ảnh 1

Xe chiến đấu bộ binh Borsuk được thử nghiệm tại bãi tập Orzysz. Ảnh: Military leak

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Bāaszczak nhấn mạnh Borsuk sẽ là phương tiện chiến đấu chủ lực của Lữ đoàn cơ giới số 15 bên cạnh xe tăng chiến đấu chủ lực K2 mà nước này đặt mua từ Hàn Quốc.

Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm ảnh 2

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích Borsuk do Ba Lan sản xuất. Ảnh: PGZ

Borsuk là xe chiến đấu bộ binh bọc thép được tập đoàn Huta Stalowa Wola (HSW) sản xuất. Việc phát triển dòng xe này bắt đầu từ năm 2014 và phiên bản đầu tiên được công bố vào tháng 9.2017 tại Triển lãm Quốc phòng Ba Lan.

Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm ảnh 3

Ngoài kíp điều khiển 3 người, xe có thể chở theo 8 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Ảnh: Military

Borsuk có trọng lượng 25 tấn, khi được trang bị thêm lớp giáp bổ sung, nó có thể lên tới 40 tấn; chiều dài xe 7,5 m; chiều rộng 3,5 m và chiều cao 2,7 m. Xe chiến đấu Borsuk được trang bị lớp giáp cơ bản, có khả năng bảo vệ trước các mảnh văng của đạn pháo và các vụ nổ mìn. Ngoài ra, Borsuk cũng có thể lắp thêm các lớp giáp khác tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ.

Bố cục của Borsuk được chia thành ba phần chính với vị trí người lái ở phía trước bên trái, một tháp pháo được gắn ở giữa và khoang chở quân ở phía sau. Kíp chiến đấu của xe có 3 người bao gồm: lái xe, xạ thủ và chỉ huy. Đồng thời, nó cũng có thể chở theo 8 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ.

Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm ảnh 4

Xe có tính cơ động cao, có khả năng di chuyển trong nước. Ảnh: Military leak

Borsuk dựa trên khung gầm bánh xích được phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Ba Lan. Xe sử dụng động cơ diesel MTU 8V199 TE20 công suất 720 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 70 km/h, tầm hoạt động 600 km.

Xe có khả năng lội nước hoàn toàn với tốc độ đạt 8 km/h và di chuyển trong nước nhờ sử dụng các vòi phun nước gắn ở phía sau khung gầm. Bên cạnh đó, xe có thể leo dốc đạt 60%, vượt qua chướng ngại vật cao 0.7 m và băng qua các rãnh rộng 2 m.

Ba Lan đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk vào thử nghiệm ảnh 5

Xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa cùng một khẩu pháo 30 mm. Ảnh: Military

Borsuk được trang bị hệ thống tháp pháo điều khiển từ xa ZSSW-30, một khẩu pháo Bushmaster Mk 44 30 mm, cùng với đó là một súng máy đồng trục 7,62 mm và hai ống phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Spike LR. Tháp pháo cũng có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến với thiết bị theo dõi tự động và hai hệ thống quang điện tử cho xạ thủ, chỉ huy.

MỚI - NÓNG