Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành

Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành
TPO – Tòa án Trung Quốc hôm nay (20-8) đã tuyên án tử hình đối với bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai nhưng hoàn thi hành trong hai năm.

> Đầu tuần sau tuyên án bà Cốc Khai Lai

Tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành đối với bà Cốc Khai Lai
Tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành đối với bà Cốc Khai Lai.

Theo Reuters, phiên tòa tuyên án bà Cốc Khai Lai diễn ra vào sáng nay tại tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tòa đã tuyên án tử hình đối bà Cốc về tội giết hại doanh nhân Anh, Neil Heywood vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, án tử hình này lại được hoãn thi hành trong vòng hai năm, đồng nghĩa với việc bà Cốc sẽ sống trong trại giam trong vòng hai năm tới.

Tại phiên tòa xét xử hôm 9-8, bà Cốc thừa nhận hành vi đầu độc doanh nhân Anh bởi những đe dọa của ông Neil Heywood đến tính mạng của con trai, Bạc Qua Qua.

Sau khi phiên tòa tuyên án sáng nay, ông Zhengsheng, luật sư của gia đình nạn nhân Neil Heywood cho biết: “Chúng tôi tôn trọng ý kiến của tòa”.

Theo một số nhân chứng có mặt tại phiên tòa, số phóng viên, nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin bị cảnh sát Trung Quốc hạn chế tối thiểu.

Cũng trong phiên tòa sáng nay, ông Trương Hiểu Quân, nhân vật đã hỗ trợ bà Cốc đầu độc ông Neil Heywood bị tuyên án 9 năm tù giam vì tội đồng lõa.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.