Ba án tử hình cho đường dây ma túy

Ba án tử hình cho đường dây ma túy
TP - Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Trương Ngọc Đại (SN 1981, ở huyện Cao Phong, Hòa Bình) về hành vi mua bán trái phép ma túy. Liên quan đến vụ án, Tòa còn tuyên thêm 2 án tử hình và 1 án tù chung thân đối với 3 bị cáo khác.

> Triệt phá hai đường dây ma tuý, thu 25 bánh heroin
> Tiêu diệt trùm ma túy, thu 100 bánh heroin

Theo cáo buộc, năm 2012, Đại đã 6 lần mua bán trái phép 30 bánh heroin cùng hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 272 triệu đồng. Hai đồng phạm Tếnh A Trồng (SN 1990, ở Sơn La) và Lê Minh Thức (SN 1959, ở Lạng Sơn) cũng bị cáo buộc với hành vi tương tự. Riêng bị cáo Lê Viết Thanh (SN 1984, ở Hà Nội) nhận án chung thân vì tham gia với vai trò thứ yếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG