AVG có kiện VPF, VTC ra tòa?

AVG có kiện VPF, VTC ra tòa?
TP - Đại diện AVG không trả lời trực tiếp câu hỏi này, trong khi trước đó Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ cũng cho biết, chưa tính tới chuyện ra tòa với VPF. Đây cũng là tình huống theo Phó chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Đức Kiên, “là điều VPF mong muốn nhất”.

> Tôi không hiểu VPF kiện AVG vì điều gì?

VTC khẳng định không liên quan tới tranh chấp bản quyền TH giữa AVG và VPF. Ảnh: PV
VTC khẳng định không liên quan tới tranh chấp bản quyền TH giữa AVG và VPF. Ảnh: PV.

Trong công văn mới nhất gửi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG) đã cáo buộc VTC vi phạm bản quyền truyền hình khi phát sóng trận The Vissai Ninh Bình-TĐCS.

Đồng Tháp ở vòng 1 Super League không thông qua thỏa thuận với AVG. AVG đã yêu cầu VTC bồi thường thiệt hại, xin lỗi công khai và làm rõ trách nhiệm cá nhân của Phó Giám đốc Đài Vũ Quang Huy.

Tuy nhiên, trả lời Tiền Phong hôm qua về khả năng kiện VPF hoặc VTC ra tòa cũng như có hay không lo ngại tình huống trên xảy ra, AVG cho biết “chưa thể trả lời được do các vấn đề này nằm trong các phần việc được bảo mật cao”.

Trước câu hỏi AVG có cho rằng bản hợp đồng thời hạn 20 năm với VFF đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận, đại diện AVG trả lời: “Việc dư luận đã ủng hộ chúng tôi hay chưa, chúng tôi không tự quyết định được. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người, chúng tôi hoạt động vì lợi ích của toàn thể đồng bào, như vậy đã có cả lợi ích của chúng tôi trong đó. Chúng tôi mong rằng mọi sự tính toán, hành động không phù hợp vì lợi ích của người Việt chúng ta sẽ sớm bị vạch trần, lúc đó công chúng sẽ có câu trả lời đúng”.

Trong hợp đồng tài trợ ký với ngân hàng Eximbank có điều khoản quy định thời lượng phát sóng các trận đấu trên các đài truyền hình lớn, như VTV. Eximbank mới đây đã đánh động sẽ cân nhắc khả năng rút lui khỏi Super League nếu tình hình tranh cãi giữa đôi bên không được giải quyết.

Về việc đàm phán với Đài truyền hình VN (VTV), theo AVG “Trong hợp đồng của V.League, nay có tên mới là Super League, chúng tôi có cam kết thời lượng phát sóng và đã có những đảm bảo cam kết.

Chúng tôi đã có sự tính toán và chuẩn bị về việc này rất kỹ lưỡng. Việc hợp tác với VTV không hoàn toàn vì điều khoản này, chỉ đơn giản vì mong muốn mang lại cho người xem những hình ảnh của các
trận đấu.

“Việc hợp tác giữa VTV với AVG còn bởi thiện chí hợp tác cùng phát triển của cả hai đơn vị. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn xác định được vai trò của VTV và luôn tôn trọng VTV”.

VTC tiếp tục phát sóng Super League

Đây là khẳng định của VTC trong công văn gửi AVG hôm qua, 5-1. Nội dung công văn nêu rõ: “Việc VTC tổ chức tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ Super League 2012 là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đã được đơn vị tổ chức giải là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho phép phối hợp với VTV lựa chọn các trận đấu phục vụ đông đảo khán giả cả nước”.

Phía VTC khẳng định không liên quan tới tranh chấp bản quyền giữa VPF và AVG đồng thời tuyên bố chỉ dừng việc phát sóng trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ Super League 2012 nếu VPF có văn bản chính thức yêu cầu.

VTC cho biết, sau khi bàn bạc với VTV, đã dự kiến sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu giữa Vicem Hải Phòng và Navibank Sài Gòn trên sân Lạch Tray vào ngày 7-1-2012. AVG hôm qua chưa đưa ra bình luận về công văn trên của VTC.

VPF đề nghị VFF cung cấp bằng chứng

Hôm qua, VPF tiếp tục có công văn phúc đáp công văn 06/CV/LĐBĐVN ngày 4-1 của VFF khẳng định chủ quyền BQTH các giải chuyên nghiệp thuộc về VFF.

Theo đó, trong công văn số 29/CV/VPF do chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng ký, VPF đã đưa ra hai đề nghị: 1. VPF cho phép các Đài TH trung ương và địa phương được phép truyền phát sóng các trận đấu miễn phí các giải đấu chuyên nghiệp;

2. VFF sớm cung cấp cho VPF các văn bản chấp thuận hoặc phê chuẩn hợp đồng VFF ký với AVG ngày 8-12-2010 của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, các văn bản chấp thuận của các CLB và giấy phép hoạt động truyền hình của AVG.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG