Australia tăng chi tiêu quốc phòng, mạnh tay sắm 12 tàu ngầm

Australia sắp mua thêm 12 tàu ngầm. Ảnh minh họa: SMH
Australia sắp mua thêm 12 tàu ngầm. Ảnh minh họa: SMH
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết nước này sẽ công bố đối tác bán tàu ngầm cuối năm nay, đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng hơn 21 tỷ USD.

Khoản chi phí dành cho quốc phòng trong 10 năm tới tăng gần 30 tỷ đô la Australia, tương đương 21,57 tỷ USD, Reuters cho biết hôm nay.

Theo ông Turnbull, Canberra cũng sẽ công bố quyết định lựa chọn đối tác bán 12 chiếc tàu ngầm vào cuối năm nay. Nước này cam kết thúc đẩy chương trình đóng tàu hải quân, đóng mới 9 tàu khu trục nhỏ và 12 tàu tuần tra ngoài khơi.

Kế hoạch này được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích của Australia, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Nhật Bản và Pháp được cho là đang cạnh tranh giành hợp đồng trị giá 50 tỷ đô la Australia, tương đương 36 tỷ USD đóng đội tàu ngầm mới cho Australia. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG