Australia Open vắng bóng các ngôi sao

Murray xác nhận bỏ lỡ giải Australia Open.
Murray xác nhận bỏ lỡ giải Australia Open.
TP - Giải Grand Slam đầu tiên trong năm đối diện với nguy cơ vắng bóng hàng loạt các ngôi sao tên tuổi của làng quần vợt thế giới.

Chưa đầy 2 tuần nữa, Australia Open sẽ chính thức khởi tranh tại trung tâm thi đấu Rod Laver, Melbourne, nhưng nhiều tay vợt nổi tiếng đã xác nhận vắng mặt do chấn thương. Andy Murray là cái tên mới nhất gia nhập đội ngũ bệnh binh không tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

“Điều đáng buồn là tôi sẽ không thể thi đấu ở Melbourne năm nay vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Tôi sẽ quay trở về Anh để xem xét các khả năng tiếp theo. Xin cảm ơn những lời chúc của mọi người và tôi hy vọng sẽ sớm trở lại thi đấu”, Murray cho biết trong một thông báo. Theo giới truyền thông, nhiều khả năng tay vợt 30 tuổi sẽ phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Murray đã không ra sân kể từ Giải quần vợt Wimbledon hồi tháng 7/2017. Anh dính chấn thương hông và phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải. Người hâm mộ banh nỉ tỏ ra vui mừng khi Murray trở lại thi đấu biểu diễn ở giải Mubadala World Tennis Championship ở Abu Dhabi (UAE) hồi cuối tháng 12 và nói rằng tin tưởng “đạt 100% phong độ”. Thế nhưng cách đây 2 ngày, cựu cầu thủ số 1 thế giới bất ngờ xin rút lui khỏi giải quần vợt Brisbane International do chấn thương cũ tái phát. Murray hiện xếp thứ 16 trên thế giới và sẽ rơi khỏi top 20 thời gian tới. Quay trở lại thời kỳ đỉnh cao sẽ là điều rất khó khăn đối với tay vợt 30 tuổi.

Cũng trong hôm qua, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori cũng tuyên bố sẽ vắng mặt ở Australia 2018 vì chấn thương cổ tay. Nishikori hiện nằm trong top 10 thế giới và là tay vợt người Nhật Bản đầu tiên lọt vào trận chung kết một giải Grand Slam khi anh tham dự giải Mỹ US Open 2014, nơi anh nhận thất bại trong cuộc đối đầu với Marin Cilic.

Ngoài Murray và Kei Nishikori, hàng loạt các ngôi sao làng quần vợt vẫn bỏ ngỏ khả năng góp mặt tại Australia 2018 như Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Novak Djokovic (Serbia), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ), hay Milos Raonic (Canada). Tất cả đều đang điều trị chấn thương và chưa có thông báo chính thức.

Theo lịch, Australia Open 2018 diễn ra từ ngày 15 đến 28/1 với tổng tiền thưởng đã đạt mức kỷ lục 55 triệu USD. Tay vợt giành chức vô địch đơn nam, đơn nữ sẽ đem về cho mình 4 triệu USD, tăng 10% so với năm 2017.

MỚI - NÓNG