Ngoại hạng Anh 2020/21:

Arsenal sa lầy, HLV Mikel Arteta lâm nguy

HLV Arteta của Arsenal có khả năng bị sa thải lên tới 36%, theo truyền thông xứ sương mù
HLV Arteta của Arsenal có khả năng bị sa thải lên tới 36%, theo truyền thông xứ sương mù
TP - Chiếc ghế HLV của Mikel Arteta ở Arsenal đang lung lay dữ dội sau trận hòa 1-1 với Southampton ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.  

Hôm 16/12, Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 chứng kiến HLV đầu tiên mất ghế là Slaven Bilic của West Brom. Chiến lược gia 52 tuổi người Croatia bị sa thải ngay sau khi giúp West Brom cầm hòa Man City với tỉ số 1-1 trên sân khách. Kết quả sốc tại Etihad không đủ giúp Slaven Bilic lật ngược tình thế của ông trong bối cảnh West Brom khởi đầu quá bết bát ở mùa giải mới.

Việc Slaven Bilic bị sa thải có thể mở ra làn sóng “trảm tướng” ở Ngoại hạng Anh trong thời gian tới, khi mà rất nhiều CLB đang cạn dần kiên nhẫn với “thuyền trưởng” của họ. Theo truyền thông xứ sương mù, HLV Mikel Arteta đang là người đứng ở thế nguy hiểm nhất, với khả năng bị sa thải lên đến 36%, cao hơn cả HLV của đội bét bảng Sheffield Utd, Chris Wilder.

Hôm qua, Arsenal của Arteta tiếp tục gây thất vọng khi hòa Southampton với tỉ số 1-1 trên sân nhà Emirates. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Arsenal không thể giành chiến thắng (hòa 2, thua 4), khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Vấn đề của Arsenal không đơn giản là kết quả. Mùa trước, Arsenal từng khởi đầu rất chậm khi Arteta mới được bổ nhiệm, nhưng lối chơi của họ mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Thế nhưng ở thời điểm này, người ta khó lòng tìm ra điểm để hy vọng Arsenal sẽ sớm trở lại, đặc biệt khi phong cách chơi bóng của họ mang hơi hướng bạo lực. Trước Southampton, trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal đã bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong vòng 4 phút ở đầu hiệp hai. 

Như vậy, trong 5 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đã phải lãnh 3 thẻ đỏ. Trước Gabriel, Nicolas Pepe và Granit Xhaka đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong các trận đấu với Leeds United và Burnley. Tính từ khi HLV Arteta nhận chức vào tháng 12 năm ngoái, Arsenal đã có tổng cộng 7 thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn gấp đôi các đội đứng sau. Trong khoảng thời gian này, Everton, Brighton, Leicester, Man City, Norwich và Watford chỉ chịu 3 thẻ đỏ. 

Bên cạnh đó, khả năng tấn công của Arsenal cũng là vấn đề nhức nhối. Sau 2 trận đầu mùa ghi được 5 bàn vào lưới Fulham và West Ham, đội chủ sân Emirates chỉ ghi thêm được 6 bàn trong vòng 11 trận đã qua. Công cùn, thủ kém, không khó hiểu tại sao Arsenal lại xem xét sa thải Arteta cho dù họ luôn nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho ông. Nếu chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha không nhanh chóng giúp Arsenal cải thiện phong độ, ông sẽ trở thành cái tên tiếp theo mất ghế ở Ngoại hạng Anh mùa này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.