Arsenal đón hàng loạt tin vui

Nhiều trụ cột của Arsenal sẽ trở lại vào cuối tuần này.
Nhiều trụ cột của Arsenal sẽ trở lại vào cuối tuần này.
TPO - Cuối tuần này, Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Swansea City trên sân nhà Emirates. Trước trận đấu được coi là “bản lề” để hướng tới ngôi đầu, HLV Arsene Wenger đã nhận hàng loạt tin vui liên quan đến nhân sự của đội.

Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại với những trận đấu thuộc vòng 8. Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Swansea City trên sân nhà Emirates. Đây được coi là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Arsene Wenger tiếp cận ngôi đầu. Hiện họ xếp thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm và kém đội xếp thứ 2 Tottenham 1 điểm. Trong bối cảnh Man City gặp đội khách khó nhằn Everton, còn Tottenham đến làm khách tại West Brom, một chiến thắng hoàn toàn có thể giúp “Pháo thủ” lên đỉnh.

Trước trận đấu được coi là “bản lề” với Swansea City, HLV  Wenger đã đón một loạt tin vui về nhân sự. Đầu tiên là trường hợp của Francis Coquelin. Tiền vệ người Pháp dính chấn thương đầu gối trong trận thắng Chelsea 3-0 và chẩn đoán ban đầu cho thấy anh có thể phải ngồi ngoài khá lâu để bình phục. Tuy nhiên những kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy đó chỉ là vết thương nhẹ và ngôi sao 25 tuổi có thể thi đấu trong trận đấu ngày thứ Bảy này gặp Swansea.

Giống như Coquelin, tân binh Lucas Perez cũng dính chấn thương nhẹ và phải vắng mặt ở trận gặp Burnley cuối tuần trước. Tuy nhiên anh đã trở lại tập luyện cùng toàn đội vào tuần này và sẽ tạo sức cạnh tranh đáng kể cho Alexis Sanchez ở vị trí tiền đạo cắm. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi 2 bàn trong trận thắng Nottingham Forest ở League Cup hồi tháng trước.

Một cầu thủ quan trọng khác của “Pháo thủ” là Hector Bellerin sau khi dính chấn thương nhẹ trong trận đấu gặp San Marino cùng đội U21 Tây Ban Nha giờ cũng đã hoàn toàn bình phục. Nhiều khả năng anh sẽ xuất phát trong trận gặp U21 Estonia vào rạng sáng ngày thứ Ba tới. Ngoài ra HLV Wenger còn có 1 lựa chọn khác ở vị trí hậu vệ phải là Mathieu Debuchy, người cũng vừa hoàn toàn bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân thi đấu.

MỚI - NÓNG