Apec Group công bố mức thưởng khủng nếu đội tuyển Việt Nam 'hóa rồng'

Chiến thắng, những tấm huy chương, sự thừa nhận ở tầm châu lục, đội tuyển Việt Nam đã có tất cả, chỉ còn thiếu duy nhất một thứ: chức vô địch AFF Cup 2018
Chiến thắng, những tấm huy chương, sự thừa nhận ở tầm châu lục, đội tuyển Việt Nam đã có tất cả, chỉ còn thiếu duy nhất một thứ: chức vô địch AFF Cup 2018
Ngay sau trận chung kết lượt đi, Apec Group tuyên bố tặng toàn bộ đội tuyển và HLV Park Hang-seo một loạt các căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp với tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ đồng. Nếu Việt Nam ghi 3 bàn trong trận chung kết ngày 15/12 tới, mức thưởng sẽ tăng lên 7,8 tỷ đồng..

Với Việt Nam, 2018 là năm thành công với HLV Park Hang-seo và nền bóng đá Việt khi giành ngôi Á Quân U23 Châu Á, top 4 đội mạnh nhất Á vận hội. Với thành tích bất bại tại AFF Cup năm nay, điều duy nhất Việt Nam đang chờ đợi chính là danh hiệu vô địch để khép lại một hành trình đẹp như cổ tích của bóng đá nước nhà.

Riêng Malaysia, dù thi đấu thiếu thuyết phục ở vòng bảng nhưng rõ ràng chiến tích lẫy lừng đánh bại nhà đương kim vô địch Thái Lan, đội bóng từng 5 lần đăng quang AFF Cup đã chứng minh đoàn quân Tan Cheng Hoe xứng đáng góp mặt tại vòng đấu cuối cùng. Trong trận chung kết tới khi tái đấu Việt Nam, sự tự tin cộng với vị thế "cửa dưới" sẽ biến Malaysia trở nên khó chịu hơn rất nhiều so với chính họ ở Mỹ Đình cách đây vài tuần.

Với việc có mặt trong trận chung kết, cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều nhận được số tiền 100.000 USD từ ban tổ chức AFF Cup, đội vô địch sẽ nhận được số tiền là 300.000 USD.

Riêng tuyển Việt Nam, ngoài tiền thưởng của AFF Cup, đội còn nhận được rất nhiều khoản thưởng khác đến từ các doanh nghiệp yêu bóng đá: Công ty Trường Hải – Kia thuộc Thaco Group tặng đội tuyển 1 tỷ đồng và tặng cho Huấn luyện viên Park Hang Seo 50.000USD, Euro Window hứa thưởng 1,8 tỷ đồng, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) tặng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển khi ghi bàn vào lưới đội bạn trong trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia.

Cá biệt có Apec Group tặng thưởng “khủng” 4,2 tỷ đồng và treo thưởng không giới hạn căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp tại Apec Mandala Wynham Phú Yên trị giá 1,2 tỷ đồng cho bất cứ cầu thủ nào ghi bàn trong trận chung kết tới. Như vậy, nếu Việt Nam tiếp tục ghi 2 bàn như trận lượt đi tại Malaysia, tổng mức thưởng của Apec Group sẽ là 6,6 tỷ đồng. Với kịch bản đội tuyển ghi được 3 bàn, mức thưởng của tập đoàn này cho đội tuyển sẽ lên đến 7,8 tỷ đồng. 

Tổng mức thưởng mà các cầu thủ nhận được tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 21,6 tỉ đổng, bằng 1/2 kỷ lục hồi đầu năm của U23 Việt Nam sau khi giành ngôi á quân vòng chung kết. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng mạnh nếu thầy trò Park Hang Seo đánh bại Malaysia ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình.

Apec Group công bố mức thưởng khủng nếu đội tuyển Việt Nam 'hóa rồng' ảnh 1 Dưới sự dìu dắt của ông thầy người Hàn, tin rằng các cầu thủ tài năng sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam, đem vinh quang về cho Tổ quốc

Cần nhớ rằng, cả Việt Nam và Malaysia đã từng đăng quang tại đấu trường cao nhất khu vực nhưng đó đều là câu chuyện cách đây gần một thập kỷ và cả rồng vàng lẫn hổ đều đang khát khao lấy lại vinh quang đến cực điểm. Một đội tuyển Việt Nam ổn định suốt giải đấu, một Malaysia thất thường nhưng bản lĩnh vào đúng thời điểm quyết định, trận chung kết lượt về tại chảo lửa Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là trận long tranh hổ đấu đầy hấp dẫn và khó đoán.

MỚI - NÓNG