Áo và Úc hay bị nhầm với nhau

Áo và Úc hay bị nhầm với nhau
TP - Dù ở hai vùng địa lý khác nhau, một ở vùng núi châu Âu, một ở bán cầu nam, nhưng do tên tiếng Anh gần giống nhau, Austria (Áo) và Australia (Úc) nên các bức thư gửi tới hai nước này hay bị nhầm lẫn.
Áo và Úc hay bị nhầm với nhau ảnh 1

Ngay cả Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd cũng thừa nhận đôi khi ông nhận được những bức thư mà người ta gửi cho Ngoại trưởng Áo và ngược lại.

Tại cuộc họp G20 hồi tháng 11 năm ngoái tại Seoul, Hàn Quốc, người mẫu mặc bộ trang phục truyền thống của Thủ tướng Thủ tướng Úc cũng bị mặc nhầm thành bộ trang phục
truyền thống của Áo nhưng đã nhanh chóng được phát hiện và đổi lại.

Hà Thu
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG