Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Chiều 14/9, tại Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên khai mạc. 264 đại biểu đại diện cho hơn 195.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham dự đại hội.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2017-2022, cho thấy: Cùng với cả nước, tuổi trẻ Quảng Bình đã trải qua một giai đoạn nhiều khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh. Nhưng với tinh thần xung kích, tiên phong, năng động, sáng tạo, các đoàn viên, thanh niên đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hành động, biến “nguy” thành “cơ” và triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn với nhiều dấu ấn đậm nét.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Anh Đặng Đại Bàng đọc báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2017-2022

Với sự nỗ lực chung của tập thể Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Bình nhiệm kỳ qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Các đại biểu tham dự đại hội

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung và phương thức, từng bước mang lại hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tiếp tục được chuẩn hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được chú trọng.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Lấy biểu quyết đại biểu tại đại hội

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. 7/8 chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV đặt ra đã đạt và vượt kế hoạch. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Bình đã thực hiện hơn 10.000 công trình thanh niên, tổng trị giá hơn 100 tỉ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tuổi trẻ Quảng Bình được cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Các đại biểu là lực lượng công an, quân đội bỏ phiếu bầu

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu 41 anh, chị vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, Ban Chấp hành khoá XVI đã tổ chức họp phiên thứ nhất bầu 12 anh, chị vào Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Các đại biểu đại diện cho lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình tham dự đại hội

Anh Đặng Đại Bàng với 100% phiếu bầu, tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027. Các anh, chị: Trần Khánh Cường, Đinh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Hà tiếp tục tái cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin liên quan