Án mạng từ vụ đòi nợ côn đồ

Án mạng từ vụ đòi nợ côn đồ
TP - Sáng 24-10, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1984, ở thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh) về hành vi giết người.

Ngày 17-10, Võ Văn Út (ở thị trấn Cái Vồn) qua nhà Thuận để đòi nợ 3 triệu đồng mẹ Thuận vay đã lâu. Hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau, Út chạy về nhà gọi ông Võ Văn Hơn (SN 1954) cùng vài người khác sang đập phá nhà cửa và phá bàn thờ nhà Thuận.

Thuận cầm cây chĩa đi ra, bị ông Hơn đánh gục xuống. Thuận cầm chĩa đâm ngược lên, khiến ông Hơn chết tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG