Án mạng từ cái bĩu môi chê gái ‘xấu mà chảnh’

Án mạng từ cái bĩu môi chê gái ‘xấu mà chảnh’
Tán tỉnh một cô gái không thành, Tân bĩu môi nói “xấu mà chảnh”. Bị bạn trai cô gái đánh, Tân dùng dao đâm chết nạn nhân ngay giữa công viên.

Sáng 22/11, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử, bác kháng cáo và giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tân (SN 1996, ngụ Bến Tre) về hành vi giết người.

Các bị cáo được dẫn giải tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo được dẫn giải tại phiên tòa phúc thẩm..

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM tăng hình phạt đối với 2 đồng phạm trong vụ án là Trần Trọng Dự (SN 1992, ngụ Bến Tre) và Trần Ngân Giàu (SN 1992, ngụ Bến Tre). Theo đó, HĐXX đã sửa án sơ thẩm tăng từ 6 năm tù lên 10 năm tù đối với bị cáo Dư, từ 4 năm tù lên 8 năm tù đối với bị cáo Giàu.

Trước đó, TAND TP.HCM xử phạt Tân 12 năm tù giam, Dư 6 năm tù giam, Giàu 4 năm tù giam cùng về tội “Giết người”. Tân và Giàu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Dự và Giàu.

Bản án sơ thẩm cho thấy, ngày 8/1/2012, Tân đang đi chơi cùng bạn trong công viên Gia Định (quận Gò Vấp) thì thấy chị L.P.T đang đi cùng bạn. Tân buôn lời trêu ghẹo và bảo chị T. ngồi xuống nói chuyện với mình. Do không quen biết, chị T. từ chối và bỏ đi, Tân bĩu môi nói: “Xấu mà chảnh”.

Chị T. kể lại việc này cho bạn trai là Nguyễn Tấn Phát (SN 1992). Anh Phát dùng một cây dùi cui đuổi đánh Tân, sự việc được mọi người can ngăn.

Bị đuổi đánh, Tân điện thoại cho Dự (cậu ruột Tân), nhờ Dự rủ thêm Giàu rồi cùng ra đánh Phát để trả thù. Đồng thời Tân cũng bảo Dự lấy con dao xếp dưới đầu giường của Tân mang theo.

Dự kể lại sự việc với Giàu rồi bảo Giàu lấy con dao xếp dưới giường của Tân. Sau đó, Dự chở Giàu ra công viên. Tại công viên, Giàu đưa dao cho Tân rồi đi bộ về nhà, còn Dự chở Tân đi tìm Phát.

Thấy Phát, Tân dùng dao đâm vào lưng anh này rồi nhảy lên xe Dự chờ sẵn chạy về nhà. Anh Phát được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Tân, Dự, Giàu bị công an bắt giữ sau đó.

Theo VOV giao thông

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG