Án chung thân cho giám đốc giết người diệt khẩu

Án chung thân cho giám đốc giết người diệt khẩu
TP - Ngày 9-9, TAND TPHCM tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Ngô Quang Trưởng (còn gọi là Chướng) - Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Giết người”.

> Hoãn tòa vụ giám đốc thuê giang hồ giết người

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, không có chứng cứ xác định bị cáo Trưởng đã dùng tiền để thuê Vũ Văn Luân (tức “Luân con”, đệ tử Dung Hà) giết ông Đặng Xuân Sỹ, cấp phó của ông Trưởng tại Cty Hoàng Hải.

Theo HĐXX, ý thức chủ quan của bị cáo Trưởng là chỉ muốn nhờ Luân tìm người tổ chức đánh (hoặc dàn cảnh tai nạn giao thông) gây thương tích cho ông Sỹ, để ông Sỹ sợ mà không đi tố cáo các sai phạm của ông ta.

Đối với Luân “con”, HĐXX quyết định áp dụng hình phạt tử hình, bởi bị cáo này đã chỉ đạo đàn em đánh, dùng dao đâm chết ông Sỹ. Hai đàn em của Luân “con” bị tòa tuyên mỗi người 20 năm tù về tội giết người...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.