Ấm tình cơm thiện nguyện tiếp sức mùa thi vùng cao biên giới

Hàng nghìn suất cơm miễn phí tại TT-Huế phục vụ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi THPT Quốc gia
Hàng nghìn suất cơm miễn phí tại TT-Huế phục vụ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi THPT Quốc gia
TPO - Kỳ thi THPT Quốc gia bước qua ngày thứ hai, hàng nghìn thí sinh tại các huyện vùng núi khó khăn, biên giới tỉnh TT-Huế tiếp tục đón nhận những tình cảm của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm sẵn sàng chăm lo cho từng bữa ăn, thức uống đối với sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn khi đi thi.  
Ấm tình cơm thiện nguyện tiếp sức mùa thi vùng cao biên giới ảnh 1

Thhis sinh vùng cao Nam Đông, TT-Huế, đi thi THPT Quốc gia năm 2018

Hội Chữ thập Đỏ huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) thông tin đến PV, qua gần 3 ngày thi THPT Quốc gia tại điểm thi huyện miền núi này, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Hội phối hợp với Huyện Đoàn, Hội Khuyến học Nam Đông hỗ trợ 1.000 hộp sữa, nước uống và 100 phần cơm miễn phí (25.000 đồng/suất) cho thí sinh và người nhà đưa con em đi thi THPT Quốc gia, với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Hoạt động tiếp sức mùa thi tại miền cao Nam Đông đã tiếp thêm niềm động viên, sự tự tin đối với các thí sinh người dân tộc thiểu số vùng khó khăn khi bước vào một kỳ thi quan trọng.

Ấm tình cơm thiện nguyện tiếp sức mùa thi vùng cao biên giới ảnh 2

Thí sinh vùng cao được tặng cơm miễn phí như nhận thêm niềm động viên, sự tự tin khi bước vào một kỳ thi quan trọng.

Còn tại địa huyện miền núi biên giới A Lưới, Huyện Đoàn phối hợp Ban Đại diện Phật giáo huyện và UBND thị trấn A Lưới hỗ trợ trên 1.000 suất cơm miễn phí, hàng ngàn ổ bánh mì, hộp sữa và nước uống miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT phối hợp Hội Chữ thập Đỏ tỉnh TT-Huế còn hỗ trợ 3.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các nơi tổ chức điểm thi.

MỚI - NÓNG